|
Thủ tướng Israel Ariel Sharon |
Ngay sau sự kiện một kẻ đánh bom tự sát Palestine đã cải trang thành một người theo đạo Do Thái tấn công một xe buýt tại Jerusalem khiến 7 người thiệt mạng, Thủ tướng Israel Ariel Sharon đã phải hoãn chuyến công du tới Nhà Trắng thảo luận về kế hoạch hoà bình Trung Đông.
Trước tình hình trên, quân đội Israel đã thắt chặt an ninh và hạn chế đi lại đối với người Palestine. Tuy nhiên, Chính phủ nhà nước Do Thái tái khẳng định cam kết sẽ tiếp tục đàm phán với Thủ tướng mới bổ nhiệm của Palestine, ông Mahmoud Abbas, người đã có cuộc gặp cấp cao lần đầu tiên với ông Sharon hôm thứ bảy (17/5).
Làn sóng bạo lực mới đây được coi như một ''cú giáng thẳng cánh'' vào những hy vọng mong manh về tính khả thi trong việc thực hiện ''Lộ trình hoà bình Trung Đông'' do Mỹ, Nga, LHQ và EU đưa ra.
Hôm qua, một tay súng Hồi giáo đã đóng giả làm người theo đạo Do Thái đánh bom tự sát vào một xe buýt đúng giờ cao điểm tại quận French Hill, thuộc khu vực đã bị quân đội Israel chiếm đóng năm 1967 trong cuộc chiến Trung Đông. Cảnh sát cho hay, 7 người đã thiệt mạng và 20 người khác bị thương.
Một vụ đánh bom cảm tử cũng đã xảy ra ngay sau đó, song chỉ duy nhất có kẻ đánh bom thiệt mạng. Nhóm vũ trang Hồi giáo Hamas đã đứng ra nhận trách nhiệm về hàng loạt vụ tấn công trên.
Trong một diễn biến khác, quân đội Israel đã bắn chết một cậu bé Palestine 13 tuổi trong cuộc đụng độ tại Beit Hanoun, phía bắc Dải Gaza. Nhân chứng cho hay, nạn nhân đã tham gia vào đám đông ném gạch đá vào binh lính Israel. Trong khi đó, phía quân đội Israel khẳng định, các binh sĩ nước này chỉ bắn lại khi bị tấn công.
Phía Israel đã gửi tối hậu thư cho ông Arafat yêu cầu chặn đứng ngay các đợt đánh bom tự sát nhằm vào các mục tiêu Do Thái. Tel Aviv và Washington đã tẩy chay ông Arafat vì đã kích động bạo lực. Tuy nhiên, ông Arafat thẳng thừng bác bỏ cáo buộc trên.
(Trần Kiên - Theo Reuters) |