|
Ước tính đã có tới 10.000 người tham gia biểu tình chống Mỹ. |
Trong một cuộc biểu tình chống Mỹ được coi là lớn nhất kể từ khi kết thúc chiến tranh Iraq, hàng nghìn người Hồi giáo dòng Shi'ite đã tham gia biểu tình phản đối sự chiếm đóng của quân đội Mỹ và bác bỏ cái gọi là ''Nỗi sợ hãi về một chính phủ bù nhìn do Mỹ dựng lên''.
Lực lượng quân đội Mỹ đã được triển khai, song họ vẫn để cho cuộc biểu tình diễn ra. Ước tính đã có tới 10.000 người tập trung tại một nhà thờ Hồi giáo dòng Sunni, quận Azimiyah và diễu hành tới phường Kadhamiya, nơi có một trong những lăng mộ thiêng nhất của dòng Shi'ite tại Iraq.
Nhiều người tham gia biểu tình đã mang theo ảnh chân dung của cố giáo sĩ Iran Ayatollah Ruhollah Khomeini và nhiều giáo sĩ nổi tiếng dòng Shi'ite.
Một người tổ chức có tên Rashid Hamdan cho biết: ''Chúng tôi quyết định tụ tập bên ngoài đền thờ dòng Sunni nhằm thể hiện tình đoàn kết giữa người Shi'ite và Sunni''.
Nguồn tin cho biết, cuộc biểu tình được tổ chức bởi các nhóm tôn giáo tại khu vực al-Thawra thuộc ngoại ô Baghdad, nơi có khoảng 2 triệu người Shi'ite đang sinh sống.
Kể từ khi chính quyền Saddam Hussein bị liên minh quân sự do Anh - Mỹ đứng đầu lật đổ, nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra yêu cầu lực lượng chiếm đóng rút khỏi Iraq. Tuy nhiên, cuộc biểu tình hôm nay được coi là lớn nhất về số lượng người tham gia kể từ khi chiến tranh Iraq kết thúc.
(Trần Kiên - Theo AP) |