|
Thân nhân nạn nhân trong vụ đánh bom Casablanca. |
Bộ trưởng các quốc gia châu Âu cảnh báo, các tiểu nhóm khủng bố Hồi giáo nằm vùng trên lãnh thổ châu Âu có thể sẽ phát động tấn công vào bất cứ thời điểm nào, đặc biệt là sự trỗi dậy của mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda sau hàng loạt vụ đánh bom tự sát tại Ảrập và Morocco.
Hôm qua (18/5), giới cầm quyền Ảrập Xêút và Morocco tuyên bố đã bắt giam một số đối tượng tay súng Hồi giáo tình nghi và cho biết đang xem xét nghiêm túc mối quan hệ giữa mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda với các vụ đánh bom mới đây tại Thủ đô Riyadh. Cả hai Vương quốc Ảrập đều có mối quan hệ chặt chẽ với Washington.
Phát biểu trước báo giới sau phiên họp bàn với các đồng sự Tây Ban Nha, Pháp và Anh, Bộ trưởng Nội vụ Italia Giuseppe Pisanu nhấn mạnh: ''Có những phân nhóm khủng bố Hồi giáo có thể thức dậy và phát động tấn công''.
Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha Angel Acebes cho biết: ''Không ai có thể nói rằng họ đã được loại trừ và an toàn trước những nỗ lực tấn công của các nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan và đó chính là lý do chúng ta cần thực hiện tất cả các biện pháp an ninh''.
Các quan chức Mỹ tuyên bố, trùm khủng bố quốc tế Osama bin Laden và nhiều tay chân thuộc mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda có nhiều khả năng đang ẩn náu tại khu vực biên giới giữa Afghanistan và Pakistan, trong khi một số đối tượng cầm đầu khác đang hoạt động tại Iran. Tuy nhiên, Tehran bác bỏ lời cáo buộc trên.
(Trần Kiên - Theo AP) |