,
221
4145
X-file
xfile
/thechien2/xfile/
606474
Những kẻ đứng sau "Thần chết" Mengele là ai?
1
Article
4141
Thế chiến II - 60 năm
thechien2
/thechien2/
,

Những kẻ đứng sau 'Thần chết' Mengele là ai?

Cập nhật lúc 16:04, Thứ Tư, 04/05/2005 (GMT+7)
,

Kẻ từ lâu bị coi là con chiên ghẻ trong nhóm các nhà khoa học Đức thời kỳ Quốc Xã - Josef Mengele, đã được một hệ thống các nhà nghiên cứu đẳng cấp hàng đầu trợ giúp.

Chân dung Joseph Mengele khi còn trẻ.

Chi tiết này mới chỉ được phát hiện gần đây sau khi nghiên cứu hàng mớ tài liệu lưu trữ từ những năm tháng đen tối ấy. Mengele là người đã sáng lập ra một trường Mẫu giáo và chơi đàn violin cho các trẻ em trong một trại tập trung của Đức Quốc Xã. Song chính y cũng tiêm chất gây mê vào tim của những đứa trẻ này, tiêm virus gây bệnh sốt Rikettsia vào cơ thể chúng và huỷ hoại ống dẫn trứng của phụ nữ bằng axít.

Bộ sưu tập những câu chuyện rùng rợn của Mengele còn kéo dài với việc tiêm mực vào mắt trẻ em hay đầu độc 900 cặp song sinh. Mặc dù nhiệm vụ của y đã được nhiều tài liệu ghi lại, song giả thiết y là một trong những kẻ đã đẩy khoa học trở lại thời kỳ mông muội chỉ vì "sở thích riêng" đã gặp phải nhiều tranh cãi. Sau 6 năm điều tra, nhà khoa học chính trị Susanne Heim đã phát hiện ra rằng "Thần chết" Mengele không làm việc một mình.

Dựa vào các tài liệu từ trước thì Mengele có một vài trợ tá như nhà nghiên cứu bệnh học người Hungary đồng thời là tù nhân chiến tranh Miklos Nyiszli. Ông này khai rằng: "Tôi có nhiệm vụ rửa xác những người tàn tật và làm teo nhỏ những cái xác này bằng dung dịch canxi clorua. Sau đó, tôi đun trong bình loại lớn để xương của họ có thể được lưu giữ trong Viện bảo tàng của Đệ Tam Quốc Xã".

Tuy nhiên, một số tài liệu khác đã cho thấy Mengele được sự trợ giúp của các nhà nghiên cứu nổi tiếng làm việc cho Viện Kaiser-Wilhelm - nơi từng nhận được hơn 20 giải Nobel. Mặc dù mục đích cá nhân của những người này không phải là tạo ra một "chủng tộc siêu đẳng" cho Adolf Hitler, song họ đã không phản đối sự tự do của khoa học mà nhà độc tài Đức cho phép họ. Và thực tế là người giám sát Mengele thời gian y làm luận án tiến sĩ chính là nhà khoa học lỗi lạc đẳng cấp thế giới Otmar von Verschuer - người nổi tiếng vì nghiên cứu những cặp song sinh.

Nạn nhân của Bác sĩ Mengele.

Năm 1997, viện Max-Planck - trước kia là Viện Kaiser-Wilhelm đã quyết định tiến hành một cuộc nghiên cứu về quá khứ đen tối của mình. Phát ngôn viên của viện này cho biết: "Chúng tôi muốn tìm hiểu xem tại sao và như thế nào biên giới của khoa học lại bị đẩy lùi về quá khứ. Tại sao lại có một vết nhơ như vậy giữa những cuộc thử nghiệm loài vật và con người. Chúng tôi đã chỉ định một nhóm các sử gia độc lập tìm hiểu nguồn cơ sự việc".

Người đứng đầu cuộc nghiên cứu này là bác sĩ Heim. Bà cho biết: "Trước đây, người ta tin rằng các nhà khoa học Đức đã bị chế độ Quốc Xã gây áp lực và chỉ có một vài người phạm tội. Nhưng sự thật, các bác sĩ này đều tỏ ra thích thú trước việc làm của họ. Ranh giới giữa khoa học và chính trị khá mịt mờ và các bác sĩ được tự do làm những gì họ thích với điều kiện họ có thể chứng minh mục tiêu của họ là tạo ra một chủng tộc siêu đẳng với những người lính khoẻ mạnh để thúc đẩy chiến tranh". Bà Heim cũng nói thêm rằng nghiên cứu của các bác sĩ thời kỳ đó đã giúp ích cho sự phát triển của ngành dược.

Nghiên cứu của bác sĩ Heim còn tiết lộ một mối liên hệ giữa những đảng viên Quốc xã và nhà khoa học Adolf Butenandt, người có công trình nghiên cứu về hormon giới tính và protein - một trong những thành tựu vĩ đại nhất thế kỷ 20.

Chân dung Thần chết Mengele

Josef Mengele sinh ngày 16/3/1911. Ngay từ nhỏ Mengele đã là một đứa bé thông minh và nổi tiếng trong thị trấn. Lớn lên Mengele theo học khoa Thần học tại Munich và sau đó học dược tại Đại học Frankfurt. Năm 1937, Mengele tham gia đảng Quốc xã, tới năm 1938 y vào lực lược SS. Năm 1942, y bị thương tại chiến trường nga và được xác nhận "không đủ điều kiện phục vụ quân ngũ". Sau đó, y tình nguyện tới trại tập trung và được chuyển tới Auschwitz.

Y nổi tiếng về những thí nghiệm tàn bạo đối với các cặp song sinh, và phụ nữ. Chi tiết của toàn bộ những việc làm này sẽ không bao giờ được biết tới vì y chuyển mọi giấy tờ, văn bản liên quan cho người thầy của mình là Bác sĩ Von Verschuer tại Viện Kaiser Verschuer và được thiêu huỷ sau đó. Số còn lại y mang theo người khi chạy trốn sang Nam Mỹ.

Khi Đức có dấu hiệu thất bại, Josef Mengele rời khỏi Auschwitz bằng cách cải trang làm một binh sĩ thường của lực lượng bộ binh Đức. Y xuất hiện tại trại Gross Rosen rồi nhanh chóng rời khỏi đó trước khi nó được giải phóng tháng 2/1945. Sau đó người ta thấy y ở Matthausen và Munich trước khi bị bắt làm tù binh chiến tranh. Phe đồng minh sau đó đã trả tự do cho y vì không biết y chính là một kẻ sát nhân.

Mùa thu năm 1948, Mengele đã quyết định rời Đức để tới sống ở nơi khác. Argentina là điểm lựa chọn lý tưởng của y. Mengele trình một thẻ căn cước Italia với tên giả và được phép vào Argentina. Năm 1949, y có hộ chiếu. Do đó y tới Nam Mỹ và bắt đầu sống nay đây mai đó vì sợ bị bắt. Đã có nhiều lệnh truy nã, giải thưởng được đưa ra cho ai bắt được hắn song dường như Mengele khá may mắn.

Y sống lẩn lút thêm 35 năm ở nước ngoài cho tới khi chết vào năm 1979. Một chiều tại Brazil, khi đang đi bơi, y bị shốc nặng và bắt đầu chìm. Khi người ta kéo được y vào bờ, y đã tắt thở.

  • Huyền Trang - (Tổng hợp)

,

Tin khác

Tin khác của 'X-file'

,
,