,
221
4142
Tin tức
tintuc
/thechien2/tintuc/
615138
Những người Do Thái gia nhập Đồng minh chống Hitler
1
Article
4141
Thế chiến II - 60 năm
thechien2
/thechien2/
,

Những người Do Thái gia nhập Đồng minh chống Hitler

Cập nhật lúc 22:15, Chủ Nhật, 24/04/2005 (GMT+7)
,

60 năm trước, không quân Anh, Mỹ và Canada đã quyết định bay qua không phận trên dòng sông Rhine và tiến thẳng vào sào huyệt của Hitler.

Sau khi chiến tranh kết thúc, những người lính đó quay về quê hương trong niềm vui thắng trận vẻ vang, với cờ hoa rạo rực. Song nhiều người trong số đó trở về đất nước vừa thảm bại. Họ là những người Đức, người Áo phục vụ cho quân đội Đồng minh.

Các gia đình người Do Thái đã phải mang con cái chạy khắp nơi để lánh nạn.

Theo các nhà sử học châu Âu, có khoảng 38.000 người Đức và Áo - những nước thuộc phe Trục phát xít trong Đệ nhị thế chiến - đã tham gia phục vụ trong các lực lượng của quân Đồng minh. Hàng ngàn người khác còn sang tham gia các cuộc cách mạng giải phóng ở Pháp và Nam Tư.

Họ là những thành phần khác nhau ở các nước Đức và Áo, người theo Thiên Chúa Giáo, người là những thành phần thuộc phe đối lập với chính quyền phát xít trong nước. Nhưng đa số họ là người Do Thái.

Khi phong trào đàn áp của chính quyền phát xít leo thang trong giai đoạn 1936 - 1938, các gia đình người Do Thái đã phải mang con cái chạy khắp nơi để lánh nạn. Sang tới những nước châu Âu khác, họ không những mong muốn tạm thời tránh sự đàn áp đó mà còn quyết tâm tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.

Tuy nhiên, lúc đầu, họ không được cho là những người đồng minh. Vì bị nghi ngờ là do thám hoặc tình báo của Đức, họ đã bị giam trong các trại tị nạn một thời gian dài đủ để chứng tỏ nhân thân phi phát xít của mình.

Một trong những cách chứng tỏ rõ ràng nhất là việc họ tự nguyện hoà mình vào cuộc đấu tranh của nhân dân địa phương chống lại chính chủ nghĩa phát xít ở quê nhà. Và đó cũng chính là những chiến binh dũng cảm bậc nhất.

"Ngay từ lúc sang đây, tôi đã mong muốn được lao vào cuộc chiến trên mặt trận đối lập", Eric Sanders, 85 tuổi, một người Do Thái gốc Áo di cư sang Anh và tham gia vào quân đội Đồng minh, hiện sống tại London, kể lại, "Tôi coi Hitler là kẻ thù của riêng mình".

Thế chiến là nội chiến?

Chính vì có nhiều người từ chính các nước phát xít tham gia chống lại nhà cầm quyền nước mình như vậy mà nhiều người đã cho rằng, Đệ nhị thế chiến nếu xét riêng ở các nước như Đức hay Áo chính là những cuộc nội chiến giữa quân độc tài và những nạn nhân của chúng. Nhiều người thậm chí còn nhìn nhận một cách rộng hơn.

"Tôi luôn nghĩ Đệ nhị thế chiến là một cuộc nội chiến của châu Âu, giữa một bên là phát xít và bên kia là chống phát xít", Anthony Glees, Giáo sư khoa Chính trị và Lịch sử của trường Đại học Brunel ở Anh, nhận xét.

Những nét đặc trưng của Đệ nhị thế chiến

Sự lớn lao của cuộc chiến là đều không phải bàn cãi. Tuy nhiên, đó chỉ là một trong nhiều khía cạnh nổi bật nhất rất đáng được chú ý...

(NHQ - Theo DW)

 

,
,