Số phận các nô lệ tình dục châu Á lại bị bỏ rơi
Trong những ngày qua, Tòa án tối cao Nhật Bản vừa ra phán quyết bác bỏ yêu cầu bồi thường của 9 phụ nữ Đài Loan từng bị buộc làm “phương tiện giải trí” cho lính Nhật trong Thế chiến II.
Cùng chung cảnh ngộ của họ là 10 phụ nữ Hàn Quốc khác, cũng bị bác đơn trong trường hợp tương tự. Lý do mà Tòa án Nhật viện dẫn để bác bỏ yêu cầu của họ là vấn đề được họ nêu lên sau khi các vụ lạm dụng tình dục xảy ra đã... quá lâu!
Các nạn nhân khốn khổ có cảm giác như “đang bị một cái tát vào mặt”, vì dù sự việc đã xảy ra cách đây hơn nửa thế kỷ, nhưng suốt một thời gian dài, họ đã phải sống trong sự phân biệt đối xử của xã hội, sự ghẻ lạnh của chính người thân trong gia đình, vì cho rằng họ đã “làm nhục tông môn”.
Vào giữa thập niên 90, vấn đề nhân phẩm và những thiệt hại to lớn của khoảng 200.000 phụ nữ châu Á bị buộc làm nô lệ tình dục cho hàng triệu lính Nhật trong Thế chiến II đã được nêu lên một cách nghiêm túc với sự hậu thuẫn của các chính phủ cũng như nhiều tổ chức nhân đạo trên toàn thế giới.
Trong tình thế không thể không giải quyết một vấn đề bức bách ở tầm khu vực, Chính phủ Nhật đương thời đã chọn một thái độ đặc biệt: không công khai xin lỗi các nạn nhân, không vận dụng công quỹ để bồi thường, nhưng cho phép thành lập “Quỹ Phụ nữ châu Á” (AWF) vào năm 1995, nhằm thu nhận tiền tự nguyện đóng góp của công chúng Nhật để trợ cấp cho các nạn nhân.
Trong quá trình điều hành, quỹ này đã đền bù cho 285 “phụ nữ bị làm trò tiêu khiển” (comfort women) hiện đang sống tại Philippines, Hàn Quốc, Đài Loan, mỗi người nhận được một khoản tiền tương đương 19.470 USD, ngoài các khoản hỗ trợ y tế và an sinh xã hội.
Bên cạnh các phụ nữ châu Á trên, 79 phụ nữ Hà Lan sống tại Indonesia vào thời điểm đó cũng nhận được sự hỗ trợ về y tế. Tuy nhiên, cũng có những nạn nhân đã từ chối nhận các khoản “hỗ trợ” này, họ đòi phải được chính nhà cầm quyền Nhật trực tiếp bồi thường cho họ.
Vào những năm đầu thế kỷ XXI, trong lúc vấn đề nhạy cảm trên chưa được giải quyết rốt ráo thì Chính phủ Nhật loan báo quyết định giải thể Quỹ AWF vào tháng 3/2007, do đã “hoàn thành mục tiêu” đề ra. Quyết định này được chính người điều hành quỹ là cựu Thủ tướng Nhật Tomiichi Murayama công bố đã gây một làn sóng bất bình tại nhiều nước trong khu vực.
Các nhà hoạt động nhân đạo xem đây là sự chối bỏ trách nhiệm đối với quá khứ của Chính phủ Nhật. Dù sao cũng còn đúng 2 năm nữa mới đến thời hạn giải thể Quỹ AWF (3/2007) như Chính phủ Nhật dự tính. Hy vọng trong quãng thời gian tới, các giới chức Nhật sẽ có những quyết định hợp đạo lý, nhân tâm.
(Theo ANTG)
