Tranh cổ động của Liên Xô trong Thế chiến II
Nếu như Mỹ đã biết cách khuyếch trương tầm quan trọng của họ cho người dân trong nước, cho các bạn đồng minh, cho đối thủ và đặc biệt cho binh lính nước mình bằng các tranh cổ động thì Liên Xô cũng nhận thức được tầm quan trọng của chúng.
|
| Nội dung tranh cổ động: "Tổ quốc gọi anh". |
Mặt trận ác liệt nhất và mang tính chất quyết định nhất trong Chiến tranh thế giới II chính là mặt trận phía Đông, nơi Đức tấn công và Liên Xô phản công kịch liệt.
Chiến trận tại phía Đông có sự tham gia của nhiều nhân lực và vật lực hơn bất cứ mặt trận nào khác trong chiến tranh. Các cuộc tấn công và phản công bao phủ hàng vạn km vuông, đưa đẩy mặt trận qua hai phía đông tây trong suốt ba năm.
Tính hết, Đức dành 80% phí tổn chiến tranh vào mặt trận phía Đông. Hầu hết các lực lượng của Liên Xô cũng như các viện trợ quân sự các nước Đồng Minh gửi đến Liên Xô được dồn vào mặt trận phía Đông.
Đóng góp vào cuộc chiến hào hùng của Hồng quân Liên Xô phải kể đến công tác tuyên truyền và cổ vũ tinh thần chiến đấu tốt. Những bức tranh cổ động của họ là một trong nhiều nỗ lực đó.
Sau đây là một vài poster cổ động dùng trong chiến tranh được mang ra góp phần trang trí cho các buổi lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng phát xít.
Tranh cổ vũ binh lính của Mỹ trong Đệ nhị thế chiến
Cách khuyếch trương thanh thế của Mỹ trong Đệ nhị thế chiến
Cách huy động sức dân của Mỹ trong Đệ nhị thế chiến
Lời đe doạ cho phát xít, Mỹ không thiếu!
(NHQ - Theo RIA Novosti)









