Einstein - Nạn nhân vĩ đại nhất của phát xít Đức
Đây chính là một trong những người Do Thái phải phiêu bạt ra ngoài đất nước sau khi chế độ độc tài phát xít Đức Quốc xã lên nắm quyền cai quản đất nước thời Thế chiến II.
Einstein sinh ra lúc 11h30 ngày 14/3/1879 tại Ulm, Đức, trong một gia đình gốc Do Thái. Einstein học trung học ở Munich, 17 tuổi theo học Học viện Bách khoa Zurich, năm 1900 tốt nghiệp đại học Năm 1903, ông kết hôn với Maric Mileva, năm 1904, họ sinh con trai đầu lòng.
Năm 1905 (26 tuổi), Einstein hoàn thành một lúc 4 công trình nghiên cứu quan trọng, trong đó có công trình nghiên cứu đầu tiên về Thuyết tương đối.
Einstein đi đầu mọi nhà thông thái khác về hàng loạt vấn đề: Luật chuyển động của vũ trụ; tia sáng từ các hành tinh xa khi tiến đến gần mặt trời sẽ bị cong đi do sức hút từ mặt trời; cách định lượng các nguyên tử nhỏ li ti; nhịp độ trôi của thời gian phụ thuộc vào người quan sát...
Einstein được nhận giải thưởng Nobel vào năm 1921.
Hơn lúc nào hết, các hoạt động tưởng niệm, tôn vinh và nghiên cứu về nhà khoa học này được tổ chức nhiều và đậm nét như năm nay. Năm 2005 cũng được chọn là "Năm Einstein".
Einstein và vợ.
(NHQ - Theo AFP)








