Normandy kỷ niệm 61 năm D-Day
Các cựu chiến binh Thế chiến II cùng nhiều chính khách trên thế giới đang hội tụ về Normandy dự lễ kỷ niệm 61 năm ngày quân Đồng minh đổ bộ xuống bờ biển nước Pháp, mở đầu cho những thất bại liên tiếp của Đức quốc xã ở châu Âu.
>>>Ngày "huyền thoại" Normandy
|
| Diễu binh kỷ niệm 61 năm ngày đổ bộ của quân Đồng minh xuống bờ biển Normandy. |
Hàng chục buổi lễ sẽ diễn ra nhằm tưởng nhớ những chiến sĩ đã chiến đấu và hy sinh tại 5 bờ biển trọng yếu vào cái ngày định mệnh 6/6/1944.
|
Một số người thường hỏi chữ D đứng trước chữ Day trong cụm từ D-Day nghĩa là gì? Theo cách lý giải thứ nhất, chữ D là dạng viết tắt của từ Deliverance - phán quyết, D-Day nghĩa là Ngày phán quyết (số phận của Đức quốc xã chăng). Còn theo cách lý giải thứ hai, D nghĩa là Doom (Tận thế) cũng với ý nghĩa tương tự. Có người còn giải thích D ở đây là Debarkation ( đổ bộ lên bờ)... Thực ra chữ D trong cụm từ này chỉ được các nhà quân sự dùng để chỉ từ Ngày nổ súng của một chiến dịch. Khi một chiến dịch được dự kiến, thông thường người ta không biết đích xác ngày tháng bắt đầu, vì thế tạm đặt là ngày D. Ngày trước đó gọi là D-1, ngày sau đó là D+1 v.v... Ban đầu, D-Day của chiến dịch này dự kiến là ngày 5/6, nhưng đến phút cuối cùng, do thời tiết xấu nên phải hoãn lại ngày hôm sau. Ngoài thuật ngữ D- Day, các nhà quân sự còn dùng cụm từ H- Hour (Giờ khai hoả). Cụm từ D- Day được sử dụng trong nhiều chiến dịch nhưng hiện nay chỉ còn để chỉ duy nhất ngày Đồng minh bắt đầu chiến dịch đổ bộ lên bãi biển Normandy (6/6/1944). |
Cụ thể, các quan chức Pháp và Mỹ có kế hoạch tiến hành một lễ tri ơn có sự tham gia của dàn đồng ca nhà thờ tại nghĩa trang lính Mỹ Normandy, nằm trong thị trấn Colleville-sur-Mer. Nơi đây, 9.387 người Mỹ đang được chôn cất. Lễ diễu hành, đặt vòng hoa và hoà nhạc cũng đồng loạt diễn ra ở nhiều thị trấn, làng mạc trong vùng.
Lính nhảy dù Mỹ đã "hạ cánh" xuống thị trấn Sainte-Mere-Eglise từ hôm qua song mưa lớn đã khiến các quan chức phải hoãn "cuộc đổ bộ" của các tay nhảy dù người Pháp và Đức. Nếu không có gì cản trở, thì đó là lần đầu tiên người Đức tham gia nhảy dù ở Normandy.
Với hy vọng xây dựng tinh thần đoàn kết, Thị trưởng Marc Lefevre đã mời khoảng 40 tay nhảy dù Đức tham gia, song người dân trong thị trấn của ông dường như không sẵn sàng chấp nhận.
"Nhiều người hỏi tôi rằng tôi đang nghĩ gì trong đầu. Nhưng tôi cho rằng chúng ta cần phải biết cách lật sang trang mới, và chào đón những người Đức thiện chí tới đây", ông Lefevre nói.
Mặc dù thời tiết xấu đã cản trở hoạt động nhảy dù, song hàng trăm khán giả trong đó có một số cựu chiến binh Thế chiến II vẫn chăm chú nhìn lên trời theo dõi màn trình diễn của lính nhảy dù Mỹ.
Tổng cộng 156.000 lính Đồng minh, chủ yếu là người Mỹ, Anh và Canada đã tham gia cuộc đổ bộ lên bờ biển Normandy, mở mặt trận thứ 2 ở châu Âu chống lại Đức Quốc xã.
Một vài hình ảnh về cuộc đổ bộ Normandy ngày 6/6/1944:
(Huyền Trang - Tổng hợp)








