Đường dây nóng: hotnews@vasc.com.vn Tel HN: (04) 7722729 / 84 - 913564657 HCM: (08) 9104887 / 84 - 913882742
ENGLISH | Toà soạn và trị sự Tìm kiếm:
 
Không phải "hậu ZPV", mà là "hậu song song"
00:31' 17/06/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Nhập khẩu thuốc song song không phải là một giải pháp tối ưu để hạ nhiệt cơn sốt thuốc và giải quyết bài toán "hậu Zuellig Pharma Việt Nam" (ZPV).

Sáng 16/6, Sở Y tế TP.HCM đã cùng các công ty xuất nhập khẩu dược phẩm như Yteco, Sarphaco, Dược phẩm Trung ương 2... họp bàn về việc chuẩn bị thực hiện quy định nhập khẩu song song do Bộ Y tế ban hành ngày 28/5, nhằm cung ứng đủ thuốc, đảm bảo chất lượng với một giá cả hợp lý nhất cho người dân trong thời gian tới.

Công ty Dược phẩm Trung ương 2 cho biết hiện đã nhập khẩu song song tám mặt hàng thuốc đang có giá cao trên thị trường và đã giao đến tận các nhà thuốc và bệnh viện. Đó là các mặt hàng có nguồn gốc từ châu Âu và giá rẻ hơn thuốc cùng loại có mặt trên thị trường từ 10-20%.

Mặc dù nhập khẩu thuốc song song được xem là một trong những biện pháp để bình ổn giá thuốc nhưng theo các công ty, khi triển khai thực hiện, nếu không có một chiến lược từ trên xuống thì khó khăn, rủi ro của người nhập khẩu là rất lớn. Nguyên nhân: Do việc thống lĩnh thị trường đối với những thuốc đặc trị, có ít số đăng ký; do chiến lược "đè bẹp" các công ty trong nước của những "đại gia" nước ngoài; và do sự "trung thành" của  bác sĩ, bệnh nhân với các loại thuốc biệt dược, đắt tiền mà tẩy chay hàng nhập khẩu song song...

Vì vậy, các công ty đề nghị Bộ và Sở Y tế cần có sự hỗ trợ, chủ trương chung từ trên xuống nhằm tạo sự cạnh tranh về giá và đảm bảo hàng đưa về không bị... tồn kho. Cần có dự báo nhu cầu, thực hiện nghiêm túc việc kê đơn theo tên gốc để giảm sử dụng thuốc biệt dược tại các bệnh viện (BV). Cần có Quỹ Bình ổn Giá để tránh rủi ro cho các nhà nhập khẩu, đáp ứng đủ thuốc dự phòng và điều trị cho TP.HCM và khu vực trong thời gian tới, nhất là khi ZPV ngưng phân phối vào tháng 9.

Dược sĩ Nguyễn Xuân Cẩm, phó giám đốc Sở Y tế đã yêu cầu Phòng Quản lý Dược soạn thảo văn bản "nhắc nhở" việc kê đơn thuốc theo tên gốc mà Bộ Y tế đã chỉ đạo để gửi đến các BV. Đề nghị các công ty bàn bạc, thống nhất với nhau để đảm bảo việc nhập và cung ứng đủ thuốc với từng thế mạnh, khách hàng, cách thức riêng của mình. Tránh tình trạng "giẫm chân lên nhau" và "tự giết mình". Trong phạm vi cho phép, Sở Y tế sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các công ty nhập khẩu nhanh nhất, chất lượng thuốc tốt nhất, giá cả hợp lý nhất để phục vụ nhu cầu điều trị và phòng bệnh của TP.HCM và khu vực. Đến giữa tháng 7, các công ty phải có phương án gửi về Sở. Đồng thời, nếu có những vấn đề khó khăn về thủ tục, quản lý nhà nước... thì cũng trình bày để Sở có hướng giải quyết.

Trong số 270 mặt hàng thuộc danh mục thuốc cần thiết của khu vực nội trú mà 28 BV vừa báo cáo cho Phòng Quản lý Dược, các công ty cho biết có thể đáp ứng được gần 100%. Tuy nhiên, đa số ý kiến vẫn cho rằng nhập khẩu song song chỉ là một giải pháp tình thế không chỉ cho giai đoạn "hậu ZPV". Cần phải tính đến việc tìm nguồn thuốc thay thế và khuyến khích sản xuất thuốc tại Việt Nam để chủ động cung ứng, giảm giá thành, loại bỏ sự độc quyền trong kinh doanh. Trong 65 hoạt chất mà Bộ Y tế đưa ra, ngoại trừ một số hoạt chất có từ một đến ba số đăng ký, các hoạt chất có từ 10-15 số đăng ký có thể thay thế được.

Vân Điển

Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Bệnh hiếm gặp: Hội chứng Peutz-Jegher (16/06/2004)
Cứu sống bệnh nhân nuốt hơn 40 dị vật (16/06/2004)
Năm 2010, tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS dưới 0,3% (16/06/2004)
Cơ hội mới cho bệnh nhi dị tật tim bẩm sinh (15/06/2004)
Từ BV Nhi đồng 2: Một ngày khác, một cuộc đời khác (15/06/2004)
Sốt xuất huyết: Tăng 79,5% so với năm trước! (14/06/2004)
Thị trường thuốc: Vẫn chưa bình ổn! (14/06/2004)
Từ 8g25 sáng nay, BV Nhi đồng 2 ghép thận (14/06/2004)
Đã kê được đơn cho thị trường dược? (14/06/2004)
Giờ chót, BV Nhi đồng 2 đổi ca ghép thận (12/06/2004)
Mới, trong điều trị ung thư: Buồng tiêm tĩnh mạch (12/06/2004)
Xuất nhập khẩu thuốc: Báo cáo hàng tháng (11/06/2004)
Xuất nhập khẩu thuốc: Báo cáo hàng tháng (11/06/2004)
Cục Quản lý Dược mở trang web (10/06/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang
 
TIÊU ĐIỂM
Ngành ghép tạng: Mong lắm một Pháp lệnh!
Đi tông? Coi chừng liệt... của quý!
"'Cái ấy"... nhỏ và ngắn?
Cúm gia cầm có khả năng lây sang người
Từ tháng 7, áp dụng kỹ thuật mới ghép ngón tay cái
Xác định nguồn gốc của ''ung thư HIV''