(VietNamNet) - Sáng nay 15/6, BV Nhi Trung ương đã tiếp nhận kỹ thuật can thiệp tim mạch cho trẻ em từ Trung tâm Tim mạch Samsung Hàn Quốc. Ngay trong buổi sáng, một bệnh nhi tại BV đã được can thiệp tim mạch bằng kỹ thuật này.
Dị tật tim bẩm sinh là một trong những dị tật phổ biến nhất ở trẻ em. Cùng với sự phát triển của phẫu thuật tim hở, kỹ thuật can thiệp bằng đường mạch máu đã thay đổi hoàn toàn tiên lượng của bệnh. Can thiệp qua đường mạch máu là một tiến bộ quan trọng trong quá trình điều trị các dị tật tim bẩm sinh và đang dẫn đầu thay thế cho phẫu thuật tim hở.
PGS TS Nguyễn Thanh Liêm, viện trưởng BV Nhi Trung ương cho biết: Trước đây, bệnh nhân bị dị tật tim bẩm sinh phải dùng phương pháp mổ ở ngực khiến bệnh nhân đau đơn và thời gian bình phục lâu hơn... Với ưu điểm ít chấn sang, không gây đau đớn cho người bệnh, tỷ lệ tử vong thấp bệnh nhi bị dị tật tim bẩm sinh có điều kiện khỏi bệnh sớm. Đặc biệt, người bệnh phục hồi nhanh chóng sau một ngày, thậm chí vài giờ. Ưu điểm này giúp BV giảm tải bệnh nhân đến điều trị. Kỹ thuật này thực hiện bằng Thủ thuật chọc lỗ nhỏ qua bẽn với kích thước 1-2cm.
Đây là kỹ thuật mới đã được áp dụng ở nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là Hàn Quốc có tới 20-30% bệnh nhân mắc bệnh tim được điều trị bằng phương pháp này. Được sự giúp đỡ của Trung tâm Tim mạch Samsung Hàn Quốc, nhiều bệnh nhi Việt Nam bị dị tật tim bẩm sinh đã được sang Hàn Quốc điều trị. Bắt đầu từ năm 2003, kỹ thuật phẫu thuật tim hở đã được bắt đầu ở BV Nhi Trung ương. Tiếp sau đó là những chuẩn bị cho kỹ thuật can thiệp qua đường mạch máu.
Cùng với việc chuyển giao kỹ thuật của Hàn Quốc cho BV Nhi Trung ương, một máy chụp phục vụ cho kỹ thuật trị này trị giá trên 500.000 USD của Nhật Bản đã được lắp đặt tại BV.
Chiều cùng ngày, PGS Nguyễn Thanh Liêm cho biết, bệnh nhi được thực hiện bằng can thiệp qua đường mạch máu vào buổi sáng đã tỉnh táo, sức khỏe tốt, có thể ra viện ngay nhưng BV giữ lại để theo dõi tình hình sức khỏe.