Đường dây nóng: hotnews@vasc.com.vn Tel HN: (04) 7722729 / 84 - 913564657 HCM: (08) 9104887 / 84 - 913882742
ENGLISH | Toà soạn và trị sự Tìm kiếm:
 
Giờ chót, BV Nhi đồng 2 đổi ca ghép thận
17:14' 12/06/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Sáng 12/6, em Lê Hoàng Anh, 12 tuổi, ngụ quận 5 (TP.HCM), bệnh nhi được chọn trong ca ghép thận trẻ em tại BV Nhi Đồng 2 vào ngày 14/6 tới đã được các bác sĩ cho về vì phát hiện bị nhiễm lao. Như vậy, em Huỳnh Nguyễn Nhật Trúc sẽ thay thế Hoàng Anh.

Hai mẹ con chị Dương Thị Hoàng Oanh: Đành chờ kỳ sau vậy!

Chị Dương Thị Hoàng Oanh, 40 tuổi, mẹ của Hoàng Anh cho PV VietNamNet biết: Sáng nay, chị được các BS chính thức thông báo con mình chưa được ghép thận kỳ này vì các xét nghiệm lần cuối cho biết em bị nhiễm lao. Em Hoàng Anh phải tiếp tục điều trị lao trong sáu tháng nữa mới có thể tính đến chuyện ghép thận. "Suốt ngày hôm qua, tôi rất sốt ruột và hoang mang không biết con mình có được ghép hay không. Đến khi BS cho hay sự tình thì tôi cũng rất buồn. Nhưng trong cái rủi có cái may. BS cho biết nếu tiến hành ghép thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng của cháu." - chị cho biết thêm. Và hai mẹ con đã về nhà lúc 11g30 ngày 12/6.

Trước đó, theo BS Trần Văn Thảo, phó giám đốc BV Nhi đồng 2, các xét nghiệm của Hoàng Anh rất tốt và em sẽ được ghép nếu không xảy ra trục trặc giờ cuối. Dự bị là em Huỳnh Nguyễn Nhật Trúc, 12 tuổi, ngụ tại huyện Đắc Bơ, tỉnh Gia Lai. Người cho thận là mẹ của em, do thận của bố Nhật Trúc qua xét nghiệm thấy không phù hợp.

Có năm giáo sư, BS của Sở Y tế Paris (Pháp) cùng các BS của BV Nhi đồng 2 và BV Chợ Rẫy tham gia ca phẫu thuật này, tổng cộng khoảng 50 người. Với sự hỗ trợ của UBND TP.HCM, BV đã tiến hành mua sắm nhiều trang thiết bị mới và hiện đại, phục vụ cho ca ghép lần này và những lần sau như dụng cụ phẫu thuật, nội soi, máy chạy thận nhân tạo...

Bệnh viện đã cử một ê-kíp đi học trong vòng một năm về kỹ thuật ghép thận tại BV Chợ Rẫy và nước ngoài (Pháp, Bỉ). Ngoài ra, cùng với các đồng nghiệp của BV Chợ Rẫy, các BS của BV Nhi đồng 2 đã tiến hành mổ thực nghiệm trên bốn cặp chó và cho kết quả tốt. Điều khiến các BS còn lo lắng là bệnh nhi còn nhỏ (nhỏ hơn năm tuổi so với em Đoàn Thị Trung, 17 tuổi, được ghép thận vào ngày 26/5 tại BV Nhi Trung ương), mạch máu, niệu quản... của người cho và người nhận khác nhau nên kỹ thuật nối sẽ khó khăn hơn. Tuy vậy, điều quan tâm hơn cả là vấn đề chống thải ghép.

Đây là trường hợp bệnh nhi đầu tiên của phía Nam được ghép thận.  BV sẽ miễn phí đối với ba ca ghép đầu tiên. Riêng ca thứ nhất này, BV sẽ cấp thuốc chống thải ghép miễn phí cho đến khi bệnh nhân tròn 18 tuổi.

BS Thảo cũng cho biết: Nhu cầu ghép thận ở trẻ em hiện nay rất lớn, trong khi nguồn thận không có. BV Nhi đồng 2 đang điều trị và chạy thân nhân tạo cho 13 em. Chi phí chạy thận nhân tạo hiện rất tốn kém, mỗi tuần phải tốn một triệu đồng cho hai lần chạy. Có em đã chạy thận suốt bốn năm. 

Vân Điển 

Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Mới, trong điều trị ung thư: Buồng tiêm tĩnh mạch (12/06/2004)
Xuất nhập khẩu thuốc: Báo cáo hàng tháng (11/06/2004)
Xuất nhập khẩu thuốc: Báo cáo hàng tháng (11/06/2004)
Cục Quản lý Dược mở trang web (10/06/2004)
Bang New York khởi kiện một hãng dược phẩm lớn (10/06/2004)
Giá bán lẻ thuốc do cơ sở bán lẻ quy định (09/06/2004)
Đầu tư y tế tuyến cơ sở: Vẫn hình nón lá ngược (09/06/2004)
23.000 người Việt Nam có nhu cầu ghép gan (08/06/2004)
BV Việt Đức: Đình chỉ công tác hai bác sĩ (08/06/2004)
Thanh tra thuốc BV: ''Không né tránh, làm quyết liệt!'' (08/06/2004)
Chưa xác định chủng viêm não mới (07/06/2004)
Ra mắt RU-21, thuốc chống tác hại của rượu, bia (07/06/2004)
280/700 cơ sở vi phạm việc cung ứng thuốc (07/06/2004)
Bệnh vẩy nến: Không đáng lo, nhờ liệu pháp UVAB (05/06/2004)
2005: Chăm sóc sức khoẻ miễn phí cho trẻ dưới sáu tuổi (05/06/2004)
 
TIÊU ĐIỂM
Ngành ghép tạng: Mong lắm một Pháp lệnh!
Đi tông? Coi chừng liệt... của quý!
"'Cái ấy"... nhỏ và ngắn?
Cúm gia cầm có khả năng lây sang người
Từ tháng 7, áp dụng kỹ thuật mới ghép ngón tay cái
Xác định nguồn gốc của ''ung thư HIV''