Bang New York khởi kiện một hãng dược phẩm lớn
14:39' 10/06/2004 (GMT+7)
Hãng dược phẩm khổng lồ, nổi tiếng khắp thế giới GlaxoSmithKline (viết tắt là GSK) bị cáo buộc gian lận khi không cảnh báo các bác sĩ về dược phẩm Paxil đang thịnh hành, được cho là có thể có mối liên quan với các trường hợp tự tử.
 
Trong khi xem xét các vận hành và hoạt động nhằm đưa ra những biện pháp điều tiết thích hợp cho ngành công nghiệp dược phẩm trên toàn thế giới với trị giá mỗi năm khoảng 400 tỷ USD, viên chưởng lý của bang New York đã kiện hãng dược phẩm khổng lồ của Anh – GlaxoSmithKline về tội lừa dối người tiêu dùng.
 
Ông Eliot Spitzer, chưởng lý của Tòa án Tối cao New York, cáo buộc công ty này đã che giấu các thông tin về tác hại của loại thuốc chống suy nhược Paxil đang thịnh hành của họ. Tòa án Tối cao New York phát đơn kiện vụ án dân sự với Công ty này vì cho rằng: GSK đã cố ý lừa dối qua việc không nói cho các bác sĩ điều trị biết các nghiên cứu cho thấy Paxil không những không có bất kỳ tác dụng nào trên thanh, thiếu niên dưới 18 tuổi mà còn có thể có mối liên quan tới các trường hợp tự tử! 
 
Không những không cảnh báo cho các bác sỹ điều trị, GSK còn khuyến khích các bác sĩ kê đơn cho nhiều thiếu niên nhỏ tuổi - Tòa án khẳng định. 
 
Trong một cuộc phỏng vấn, ông Spitzer cho biết: “Quan điểm của vụ kiện là phải làm sao bảo đảm cho bằng được việc tất cả các thông tin về một loại thuốc cụ thể phải đến được tay của các bác sĩ để họ có thể lựa chọn và đưa ra quyết định trong việc kê đơn thuốc. Chúng tôi tin rằng, hồ sơ về Paxil là một điển hình rõ ràng cho thấy việc GSK chủ ý chỉ cung cấp và đưa ra các thông tin có lợi cho mình mà không đưa cho các bác sĩ toàn bộ bằng chứng của quá trình nghiên cứu”. 
 
Các quan chức lãnh đạo GSK đã từ chối bình luận, ngoại trừ đưa ra một lời tuyên bố đại ý rằng Công ty đã “làm tròn trách nhiệm” qua việc tổ chức thực hiện các nghiên cứu lâm sàng trên những bệnh nhân nhi và công bố dữ liệu của các cuộc nghiên cứu này. Cùng lúc đó, tại thị trường chứng khoán New York, cổ phiếu chứng khoán của GSK sụt xuống hơn 3% và đứng ở mức 41,39 USD, giảm 1,38 USD mỗi cổ phiếu. 
 
Hồ sơ vụ Paxil cho thấy GSK chủ ý chỉ cung cấp và đưa ra các thông tin có lợi cho mình, lừa dối người tiêu dùng! 
Sau khi đã làm việc với Tổ chức Dịch vụ Tài chính và Quĩ Trợ Vốn Công nghiệp, ông Spitzer bắt đầu bước vào lĩnh vực điều phối, điều tiết lâu nay là lãnh địa được dành riêng chủ yếu cho chính quyền Liên bang, trong trường hợp này là Cơ quan Quản lý Thuốc và Thực phẩm (FDA). Mặc dù vậy, ông Spitzer nói rằng vụ án của ông không phải nhằm chỉ trích bộ máy điều phối dược phẩm liên bang. Ông nói rằng FDA đã bị trói buộc bởi các quy định tại toà án như việc tranh luận tự do làm giảm quyền lực của cơ quan này trong việc bắt buộc các hãng dược phẩm phải công bố những gì họ đã nói với các bác sĩ. Dù sao, ông Spitzer cũng cho biết các quy định này không làm giảm quyền phán quyết của ông, còn các tranh luận tự do không thể được viện dẫn nhằm biện hộ cho việc lừa dối người tiêu dùng. Bên cạnh đó, ông cho biết có khả năng sẽ còn nhiều phiên toà tương tự chống lại các công ty dược phẩm khác: “Đây là một lĩnh vực mà chúng tôi rất quan tâm, và tôi chắc rằng ngoài kia còn có nhiều vụ khác tương tự như vụ GSK này”.
 
Phiên toà của ông Spitzer chỉ là một phần của cuộc tấn công mạnh mẽ của chính phủ nhằm đưa mảng tiếp thị của ngành công nghiệp ra trước ánh sáng. Tháng trước, các công tố viên liên bang cũng công bố về một khoản tiền phạt đến 430 triệu USD đối với nhà sản xuất dược phẩm lớn nhất thế giới Pfizer vì đã quảng cáo và đưa ra thị trường loại thuốc Neurotin. Hãng này phải chịu nộp phạt vì hoàn toàn không chứng minh được các hiệu quả của Neurotin! 
 
Trần Anh
(theo The Straits Times)
 
Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Giá bán lẻ thuốc do cơ sở bán lẻ quy định (09/06/2004)
Đầu tư y tế tuyến cơ sở: Vẫn hình nón lá ngược (09/06/2004)
23.000 người Việt Nam có nhu cầu ghép gan (08/06/2004)
BV Việt Đức: Đình chỉ công tác hai bác sĩ (08/06/2004)
Thanh tra thuốc BV: ''Không né tránh, làm quyết liệt!'' (08/06/2004)
Chưa xác định chủng viêm não mới (07/06/2004)
Ra mắt RU-21, thuốc chống tác hại của rượu, bia (07/06/2004)
280/700 cơ sở vi phạm việc cung ứng thuốc (07/06/2004)
Bệnh vẩy nến: Không đáng lo, nhờ liệu pháp UVAB (05/06/2004)
2005: Chăm sóc sức khoẻ miễn phí cho trẻ dưới sáu tuổi (05/06/2004)
Tài trợ nâng cao năng lực bác sĩ nhãn khoa (04/06/2004)
Một tháng nữa, bệnh nhi ghép thận có thể xuất viện (04/06/2004)
2005: Ghép tuỷ xương tại BV Nhi Trung ương (04/06/2004)
Bệnh viện K: Bác sĩ vẫn nhận tiền của bệnh nhân (02/06/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang