(VietNamNet) - Theo điều tra mới nhất của Học viện Quân y trong cộng đồng, Việt Nam có khoảng 23.000 người có nhu cầu được ghép gan.
Tuy nhiên, nguồn gan cho người bệnh vẫn đang hạn chế, đặc biệt số tiền chi phí cho một ca ghép gan rất tốn kém. Hiện Việt Nam mới thực hiện được một ca ghép gan. Nhằm hỗ trợ bệnh nhân nghèo ghép gan, hôm nay (8/6), Học viện Quân y phối hợp với Uỷ ban Quốc gia Dân số, Gia đình và Trẻ em phát động xây dựng Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ghép gan có hoàn cảnh khó khăn. Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu ủng hộ Quỹ có thể liên lạc với Ban chỉ huy của Học viện Quân y.
|
| Sức khoẻ bé Diệp hiện rất tốt. |
Đặc biệt, hãng thuốc Novatis tài trợ thuốc ức chế miễn dịch suốt đời cho bệnh nhân Nguyễn Thị Diệp, người đầu tiên được ghép gan tại Việt Nam.
Về ca ghép gan đầu tiên, PGS TS Đỗ Tất Cường, phó giám đốc BV 103, cho biết: Hiện nay, tình trạng sức khỏe của bé Diệp rất tốt, các chỉ số sinh hoá gần trở về trạng thái bình thường, ăn uống, đi lại tốt... Tuy nhiên, gia đình bé ở xa bệnh viện, trong khi liều lượng thuốc ức chế miễn dịch đang dùng cho bệnh nhân vẫn còn cao nên các bác sĩ quyết định giữ bệnh nhân lại thêm một thời gian nữa để tiếp tục hạ thấp đến mức tối thiểu lượng thuốc ức chế miễn dịch, khi ấy sẽ cho bé ra viện.
|