Chưa xác định chủng viêm não mới
21:02' 07/06/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - So với thời điểm năm ngoái, số người mắc bệnh viêm não giảm 31% và tỷ lệ tử vong cũng giảm 48,9%. Tuy vậy, vẫn có nhiều người lo lắng dịch bùng phát, đặc biệt là sự xuất hiện của chủng virus mới gây bệnh. Trao đổi với TS Nguyễn Văn Bình, phó cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế).

Bệnh viêm não Nhật Bản

- Tác nhân gây bệnh là do virus viêm não Nhật Bản thuộc họ Togaviridae trong nhóm B của các Flavivirus.

- Đặc điểm lâm sàng: Thời kỳ ủ bệnh từ 5-15 ngày, sau đó khởi bệnh ồ ạt với các triệu chứng như sốt cao, đau đầu, đau cơ, hôn mê, co giật. Nặng hơn là liệt nửa người hoặc toàn thân. Bệnh để lại di chứng như liệt hoặc rối loạn tinh thần.

Từ đầu tháng 5 đến nay, số bệnh nhân nhập viện do viêm não tăng lên. Có những trường hợp chưa xác định được nguyên nhân gây bệnh, dẫn đến sự lo lắng về chủng virus mới gây bệnh, đặc biệt là viêm não Nhật Bản. Ông có thể giải thích với bạn đọc về điều này?

TS Nguyễn Văn Bình: Bên cạnh công tác tiêm phòng, việc vệ sinh cá nhân, tự phòng bệnh là tốt hơn cả.

- TS Nguyễn Văn Bình: Theo số liệu của Cục Y tế dự phòng và Phòng, chống HIV/AIDS, từ đầu năm đến nay có 416 trường hợp mắc viêm não, trong đó 23 ca tử vong. Trong số bệnh nhân viêm não do virus, thường ghi nhận có khoảng 15-40% viêm não Nhật Bản. Hiện Bộ Y tế chưa nhận được báo cáo của các Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Pasteur về biến chứng của viêm não Nhật Bản. Nếu thực sự có xuất hiện chủng mới, Bộ Y tế sẽ chỉ đạo các Viện phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thu thập, nghiên cứu tác nhân gây bệnh để có biện pháp phòng, chống kịp thời. Tuy chưa xác định tác nhân gây bệnh thay đổi, có sự đột biến của các chủng virus gây bệnh nhưng người dân không nên quá lo lắng, mặc dù vẫn phải đề phòng.

Tính từ 1/5 đến nay, số ca viêm não phải nhập vào Khoa Truyền nhiễm của BV Nhi Trung ương đã lên tới trên 80 trường hợp, trong đó có hơn 20 ca viêm não Nhật Bản, còn lại là các loại viêm não khác nhưng chưa xác định được chắc chắn. Số ca tử vong là bốn, trong đó có một trường hợp ở Hà Tây được xác định là viêm não Nhật Bản. Hiện BV Nhi Trung ương đang gửi các mẫu bệnh phẩm sang xét nghiệm tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương.

Vắc-xin viêm não được đưa vào sử dụng từ năm 1997 nhưng hiện có những trường hợp đã tiêm phòng mà vẫn mắc bệnh?

- Không phải tiêm một mũi vắc-xin đúng kỹ thuật là đảm bảo 100% không mắc viêm não. Trên thực tế, có trường hợp tiêm phòng đầy đủ nhưng vẫn mắc bệnh song đây chỉ mang tính cá thể, không phổ biến.

Tiêm phòng có tác dụng khi tiêm đúng liều lượng, thời gian. Nếu người dân (cụ thể là các cháu nhỏ) được tiêm phòng đầy đủ thì sẽ không bùng phát dịch. Tất cả mọi lứa tuổi chưa có kháng thể miễn dịch đặc hiệu đều có thể mắc bệnh.Tỷ lệ mắc bệnh ở nhóm ba - năm tuổi cao hơn người lớn khoảng sáu - mười lần.

Muỗi truyền bệnh viêm não.

Hiện Việt Nam có đủ vắc-xin phòng chống viêm não và các dịch bệnh khác để đáp ứng yêu cầu không?

- Từ năm 1997, chương trình tiêm chủng mở rộng đã triển khai tiêm vắc-xin viêm não miễn phí cho đối tượng từ một đến năm tuổi ở các vùng có nguy cơ cao. Tuy nhiên, do kinh phí còn hạn chế nên trong những năm qua, vắc-xin viêm não, đặc biệt là viêm não Nhật Bản, mới được triển khai tại một số huyện trọng điểm. Do đó, trong những thời điểm mùa dịch như thời gian này, bên cạnh công tác tiêm phòng thì việc vệ sinh cá nhân, tự phòng bệnh là tốt hơn cả.

  • L.Hà (thực hiện)

Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Chưa xác định chủng viêm não mới (07/06/2004)
Ra mắt RU-21, thuốc chống tác hại của rượu, bia (07/06/2004)
280/700 cơ sở vi phạm việc cung ứng thuốc (07/06/2004)
Bệnh vẩy nến: Không đáng lo, nhờ liệu pháp UVAB (05/06/2004)
2005: Chăm sóc sức khoẻ miễn phí cho trẻ dưới sáu tuổi (05/06/2004)
Tài trợ nâng cao năng lực bác sĩ nhãn khoa (04/06/2004)
Một tháng nữa, bệnh nhi ghép thận có thể xuất viện (04/06/2004)
2005: Ghép tuỷ xương tại BV Nhi Trung ương (04/06/2004)
Bệnh viện K: Bác sĩ vẫn nhận tiền của bệnh nhân (02/06/2004)
Nhiều trường hợp viêm não ở phía Bắc (02/06/2004)
Ngộ độc sản phẩm Vision, phải nhập viện lại (02/06/2004)
Hai trường hợp thụ tinh trong ống nghiệm thành công (01/06/2004)
An Giang: Mười tỷ đồng chăm sóc sức khỏe người nghèo (01/06/2004)
Sản xuất gia công thuốc phải theo quy định (01/06/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang