| (VietNamNet) - Theo báo cáo của Thanh tra Bộ Y tế, đợt thanh tra giá thuốc vừa qua đã phát hiện nhiều sai phạm trong vấn đề cơ chế đấu thầu, nhà thuốc bệnh viện (BV) do công ty dược kinh doanh... Đã có tám cơ sở bị đình chỉ hoạt động, năm cơ sở bị thu hồi giấy phép kinh doanh.
Sai phạm của các cơ sở tập trung vào việc nhãn mác nhập khẩu, hoặc kho chứa hàng không đủ điều kiện cho phép, không có bằng cấp mở cửa hàng nhưng thuê mướn của người khác, chưa áp dụng quy định đấu thầu thuốc trong BV...
Đặc biệt, một số BV đã có những sai phạm lớn như BV Đa khoa Kon Tum, giá thuốc tăng 10-30%. Tại BV Việt - Tiệp (Hải Phòng), hơn một nửa số bệnh nhân nội trú phải tìm mua thuốc ở ngoài. Nhà thuốc BV Trung ương Huế không đủ giấy phép hành nghề. Nhà thuốc BV Tai Mũi Họng Trung ương chỉ mới được bàn giao từ Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà ba ngày trước khi đoàn thanh tra đến. Tại BV K (Hà Nội), một số bác sĩ vẫn nhận tiền của bệnh nhân, quy chế kê đơn và bán thuốc theo đơn chưa được thực hiện chặt chẽ, nhiều bác sĩ vẫn kê đơn thuốc theo tên biệt dược.
Bên cạnh việc thanh tra tình hình cung ứng thuốc theo Chỉ thị 05, quá trình thanh tra còn cho thấy: Trong những tháng đầu năm 2004, có tới mười BV nợ năm tỷ đồng của các hãng dược.
Thời gian tới, bên cạnh những biện pháp đã được đưa ra, việc Bộ Tài chính ban hành khung giá bán lẻ các loại thuốc thiết yếu theo danh mục Bộ Y tế đã quy định, cùng quy chế đấu thầu, cung ứng thuốc trong các cơ sở điều trị là rất cần thiết.
|