2005: Chăm sóc sức khoẻ miễn phí cho trẻ dưới sáu tuổi
15:45' 05/06/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Từ ngày 1/1/2005, Luật Giáo dục, chăm sóc và bảo vệ trẻ em sửa đổi sẽ có hiệu lực. Từ lúc ấy hơn tám triệu trẻ em dưới sáu tuổi trong cả nước sẽ được khám chữa bệnh miễn phí tại các cơ sở y tế, thể hiện sự quan tâm chăm sóc trẻ em theo Công ước quốc tế về quyền của trẻ em.

Mới đây, dự án Luật Giáo dục, chăm sóc và bảo vệ trẻ em sửa đổi đã được Quốc hội thông qua vào ngày 31/5. Trong đó, Khoản 4, Điều 27 quy định: “Chính phủ sẽ dành riêng một khoản ngân sách để đảm bảo việc khám, chữa bệnh không phải trả tiền cho trẻ em dưới sáu tuổi tại các cơ sở y tế Trung ương và địa phương”.

Mổ mắt miễn phí.

Thật ra, quy định về khám, chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới sáu tuổi đã có từ lâu. Thế nhưng đến thời điếm này, chỉ một số cơ sở y tế Trung ương và địa phương mới thực hiện được quy định này, theo những... quy định riêng. Chằng hạn, bệnh nhi phải có giấy chuyển viện từ tuyến cơ sở mới được miễn phí, còn nếu vượt tuyến thì không được hưởng chế độ này, hoặc chỉ được giảm một phần viện phí. Chẳng hạn, chị Đỗ Thị Lĩnh ở xã Quảng Phú, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá đang nuôi con bị viêm cầu thận ở Khoa Nhi, BV Bạch Mai cho biết: “Do thấy cháu bệnh nặng nên gia đình đã đưa cháu thẳng đến BV Bạch Mai. Ra đến đây, mới biết bệnh nhân dưới sáu tuổi được khám, chữa bệnh miễn phí. Thế nhưng do không có giấy chuyển viện của BV tỉnh nên con em không được hưởng”.

Tại Khoa Nhi, Viện Mắt Trung ương, số bệnh nhân dưới sáu tuổi chiếm khoảng 20% song những ca chuyển đến đây đều phức tạp nên chi phí điều trị có thể lên đến vài triệu đồng hoặc hàng chục triệu đồng. Chính vì vậy mà trong thời gian qua, Khoa Nhi tại đây mới chỉ miễn phí hoặc giảm một phần viện phí cho các bệnh nhi. Năm 2003, Viện Mắt Trung ương đã chi 122,6 triệu đồng cho 542 bệnh nhân điều trị nội trú. Năm tháng đầu năm nay, Viện cũng đã chi 42 triệu đồng.

PGS TS Đỗ Như Hơn, phó giám đốc Viện Mắt Trung ương, cho biết: “Trong nhiều năm qua, chúng tôi đã thực hiện việc khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi. Tuy vậy, những gì chúng tôi làm được chỉ là một con số không đáng kể so với thực tế. Do kinh phí chúng tôi phải tự trang trải nên ngoài việc trích một phần kinh phí hoạt động của bệnh viện thì phải kêu gọi các tổ chức, cá nhân, các đơn vị tài trợ để có kinh phí cho hoạt động này".

Lê Phước

Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Tài trợ nâng cao năng lực bác sĩ nhãn khoa (04/06/2004)
Một tháng nữa, bệnh nhi ghép thận có thể xuất viện (04/06/2004)
2005: Ghép tuỷ xương tại BV Nhi Trung ương (04/06/2004)
Bệnh viện K: Bác sĩ vẫn nhận tiền của bệnh nhân (02/06/2004)
Nhiều trường hợp viêm não ở phía Bắc (02/06/2004)
Ngộ độc sản phẩm Vision, phải nhập viện lại (02/06/2004)
Hai trường hợp thụ tinh trong ống nghiệm thành công (01/06/2004)
An Giang: Mười tỷ đồng chăm sóc sức khỏe người nghèo (01/06/2004)
Sản xuất gia công thuốc phải theo quy định (01/06/2004)
Tỷ lệ bác sĩ hiện nay: 2,5 BS/10 giường bệnh (01/06/2004)
Một bệnh nhân ngộ độc sản phẩm Vision (01/06/2004)
Ca ghép gan đầu tiên: Chăm sóc bé Diệp thêm hai tháng (31/05/2004)
Giá thuốc nhập khẩu song song do doanh nghiệp quy định (31/05/2004)
Malaysia: Ngày càng nói "không" với thuốc lá! (31/05/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang