(VietNamNet) - ''Người cháu bị mẩn đỏ, chóc vẩy, rất khó chịu. Cháu không biết đó là bệnh gì? Mọi người bảo cháu bị bệnh vẩy nến, có đúng không?''. Hay: "Mu bàn chân của em bị khô và bong vảy, đi khám thì bác sĩ cho biết em bị bệnh vẩy nến. Vậy bệnh vẩy nến là gì? Cách chữa ra sao?". Những câu hỏi về căn bệnh này không ít, điều đó đồng nghĩa với việc những hạn chế về nó.
|
Thông tin thêm, xin liên hệ với BS Phạm Thị Hương và nhóm chuyên khoa Pháp, Khoa Da liễu, BV Việt Pháp, Số 1 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại (04) 5 740 740. Website: http://www.hfh.com.vn
BV Việt Pháp đang áp dụng mức giá ưu đãi đặc biệt, giảm giá 25% cho mỗi lần điều trị bằng máy quang trị liệu (chưa bao gồm phí xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và thuốc điều trị, nếu có, và phí khám bệnh lần đầu) cho các bệnh nhân trong thời gian từ 1/6 đến 31/8/2004. |
Chúng tôi đã đem những băn khoăn này đến những bác sĩ chuyên khoa. BS Phạm Thị Hưng, Khoa Da liễu BV Việt Pháp, cho biết: Bệnh vẩy nến do rối loạn biệt hóa lành tính của tế bào thượng bì (da). Việc điều trị bệnh rất khó khăn, dễ gây chán nản vì không có thuốc đặc trị. Theo thống kê, bệnh vẩy nến có ở 1,5-2% dân số thế giới và ở Việt Nam có tới 7-10% tổng số các bệnh nhân đến khám ở các phòng khám của Viện Da liễu.
Dù không ảnh hưởng lớn đến sức khỏe nhưng bệnh lại gây ra tình trạng khó chịu cho bệnh nhân, đặc biệt ảnh hưởng đến thẩm mỹ và có thể kéo dài suốt đời. Bề mặt ngoài bệnh vẩy nến có biểu hiện dát đỏ, màu hồng hoa đào, nổi cao so với mặt da với nhiều hình và kích thước khác nhau. Vẩy nến nằm rải rác toàn thân nhưng thường xuất hiện ở vùng tỳ đè như đầu gối, khuỷu tay, bả vai, mông, xương cụt, vùng đầu...
Nhiều người cho rằng bệnh liên quan nhiều đến vấn đề vệ sinh cá nhân. Thực tế đây là bệnh liên quan đến nhiều nguyên nhân và có thể mắc ở mọi đối tượng, lứa tuổi.
Vì sao, vẩy nến?
Đến nay, dù cũng chưa tìm hiểu được hết căn nguyên của bệnh nhưng các nhà khoa học đã đưa ra được một số nguyên nhân chính:
- Yếu tố di truyền: Qua tìm hiểu, ở trường hợp bệnh nhân song sinh có 70% trường hợp cùng mắc, 30% trường hợp có yếu tố gia đình. Các nhà khoa học tìm thấy kháng nguyên HLAW ở vảy nến thể da - khớp.
- Yếu tố tâm lý: Các số liệu thực nghiệm chứng tỏ gia tăng bệnh hoặc bệnh tái phát liên quan chặt chẽ tới stress.
- Nhiễm khuẩn: Yếu tố này nhận thấy rõ ở trẻ em, nhất là với vẩy nến thể giọt, loại bệnh giảm khi dùng kháng sinh penicillin.
- Vai trò của thuốc: Bệnh gia tăng khi dùng các loại thuốc như kháng sốt rét tổng hợp, lithium. Đăc biệt, sử dụng corticoid đường toàn thân làm bệnh nặng lên khi dừng thuốc và tiến triển sang thể đỏ da toàn thân hoặc thể mủ.
- Hiện tượng Kobner: Thương tổn mới xuất hiện trên các vùng bị kích thích cơ học như gãi, tiêm, mổ; kích thích lý hóa...
Không cần lo lắng, nhờ liệu pháp UVAB
Trước đây, nhiều người cho rằng đây là bệnh khó chữa mặc dù không chết người. Khi bị vẩy nến, bệnh nhân thường được dùng corticoid uống, tiêm và bôi để điều trị. Sau khi dùng. bệnh thuyên giảm nhanh chóng, nhưng tái phát lại thì bị nặng hơn và lan tràn khắp toàn thân, có khi chuyển sang thể khác như vẩy nến thể mủ. Nguy hiểm hơn là sau khi dùng thuốc, bệnh nhanh chóng phát lại và việc dùng thuốc cũ không còn tác dụng nữa.
Bệnh tiến triển thành đợt và tái phát giữa các đợt, có khi hai - ba năm với vài thương tổn ở vùng tỳ đè, để lại các dát giảm sắc tố hoặc tăng sác tố với viền trắng xung quanh.
Đầu tháng 6/2004, BV Việt Pháp (Hà Nội) đã đưa vào sử dụng thiết bị mới, máy quang trị liệu và áp dụng quang trị liệu (UVAB), quang hóa trị liệu (PUVA) điều trị bệnh ngoài da, đặc biệt là bệnh vẩy nến. Đây là loại máy lần đầu tiên và duy nhất có mặt tại Việt Nam cho đến thời điểm này. Liệu pháp UVAB được chỉ định nhiều trong điều trị vẩy nến trong khi sử dụng các phương pháp khác không có hiệu quả.
Sử dụng liệu pháp UVAB, sử dụng máy quang trị liệu để điều trị bệnh vẩy nến, với cơ chế tác động là dùng tia cực tím phổ rất rộng và rất hẹp tác động lên thượng bì và trung bì qua hai tác động chính là tác động lên a-xít nhân (ADN) và tác động lên hệ miễn dịch. Liệu pháp UVAB, theo các nhà khoa học, có hàng loạt ưu điểm so với các biện pháp điều trị kinh điển bằng thuốc bôi và thuốc uống hiện hành.
Ngoài bệnh vẩy nến, liệu pháp này còn giúp chữa nhiều bệnh ngoài da khác như á vẩy nến thể giọt và thể mảng, rụng tóc thành đám, chàm cơ địa, viêm da thần kinh, sẩn ngứa nội và ngoại sinh... Với phương pháp này, những bệnh nhân bị vẩy nến có cơ hội mới chữa bệnh.
|