(VietNamNet) - ''Sau gần hai tuần ghép thận, đến nay sức khoẻ bệnh nhân Đoàn Thị Trung tiến triển khá tốt. Cháu Trung đã có thể ăn cơm, đi lại được, không có hiện tượng thải ghép, không sốt, các chỉ số huyết học, tim mạch, hô hấp... đạt yêu cầu cho phép''. PGS TS Nguyễn Thanh Liêm, viện trưởng BV Nhi Trung ương cho biết như vậy vào sáng nay (4/6), tại cuộc họp thông báo kết quả ca ghép thận cho trẻ em đầu tiên ở Việt Nam.
Những ngày đầu sau ca ghép, lượng nước tiểu của bệnh nhân khá cao (trên 3l/ngày) nhưng hiện chỉ còn 1,8l/ngày. Đây là hiện tượng bình thường sau khi ghép thận. Nếu tình hình tiến triển tốt như hiện nay thì chỉ hơn tháng nữa, em Trung có thể xuất viện. Tuy nhiên, trong hai tuần tới, Trung vẫn phải điều trị trong môi trường được vô trùng hoàn toàn.
|
| Hôm nay, Trung được chuyển từ Khoa Điều trị tích cực sang Khoa Ngoại để điều trị. |
Sau ca ghép thận, bệnh nhân sẽ phải dùng thuốc chống thải ghép suốt đời với số tiền mua thuốc vào khoảng 3 triệu đồng/tháng. Trong hai năm đầu, Công ty Novatis sẽ tài trợ thuốc chống thải ghép Neoral cho bệnh nhân. Đến nay, đã có 11 nhà tài trợ cho em Trung với tổng số tiền 73,5 triệu đồng. BV Nhi Trung ương cũng đã trao cho gia đình em mười triệu đồng để lo tiền thuốc cho Trung sau khi xuất viện.
Bên cạnh đó, sức khoẻ của anh Đoàn Văn Sỹ - người cho thận, cũng rất tốt. Chỉ 1 giờ sau ca phẫu thuật, anh Sỹ đã có thể trò chuyện được. Anh cảm thấy người khoẻ mạnh và muốn xuất viện cuối tuần này. Tuy nhiên, các bác sĩ muốn giữ anh lại thêm vài ngày để theo dõi. Dự kiến, đầu tuần tới anh Sỹ có thể xuất viện.
PGS Nguyễn Thanh Liêm, cho biết thêm: ca ghép gan thứ hai sẽ được tiến hành sau hai tháng nữa. Hiện bệnh nhân Nguyễn Văn Anh vẫn đang được chạy thận và điều trị viêm gan C tại BV Nhi Trung ương.
Thay mặt gia đình bệnh nhân Đoàn Thị Trung, PGS Nguyễn Thanh Liêm đã kêu gọi các tấm lòng hảo tâm giúp đỡ gia đình bệnh nhân Trung và các trường hợp suy thận đang điều trị tại viện. Các em bị suy thận đang chạy thận và mong muốn ghép thận đều có hoàn cảnh khó khăn. Gia đình làm nông nghiệp, có thu nhập chỉ vài trăm ngàn đồng/tháng nhưng số tiền chạy thận lại tốn kém (300.000đ/lần). Gia đình bệnh nhân Trung cũng rất khó khăn, gia đình làm nông nghiệp. Được biết, trước đây gia đình không dám nghĩ tới việc tiến hành ca ghép thận vì sợ không đủ tiền. Được các GS, BS BV Nhi Trung ương động viên nên em Trung đã được ghép thận.
|