(VietNamNet) - Dự kiến năm 2005, BV Nhi Trung ương sẽ tiến hành ghép tuỷ xương cho trẻ em, với sự giúp đỡ của các chuyên gia Cộng hoà Pháp.
PGS TS Nguyễn Thanh Liêm, giám đốc BV Nhi TƯ, cho biết: Ghép tuỷ xương không phức tạp như ghép thận, nhưng đòi hỏi điều kiện vô trùng nghiêm ngặt hơn nhiều so với ghép thận trong hai tuần đầu sau ghép. Đối tượng phải ghép tuỷ xương là bệnh nhi bị bệnh bạch cầu đã điều trị hoá chất nhưng không có kết quả, hoặc người không có tuỷ xương.
|
| Tuỷ xương. |
Dự án này được BV Nhi Trung ương được sự ủng hộ và giúp đỡ từ các đồng nghiệp Pháp - những người đã giúp đỡ BV Nhi Trung ương trong việc khám chữa bệnh thời gian qua, đặc biệt là trong ca ghép thận đầu tiên cho trẻ em diễn ra vào cuối tháng 5 vừa qua.
● Bộ trưởng Bộ Y tế vừa có Quyết định số 1963/QĐ-BYT về việc thay đổi và bổ sung một số hoạt động của BV Nhi Trung ương.
Theo đó, BV Nhi Trung ương có chức năng khám, cấp cứu, điều trị nội trú, ngoại trú với mọi trường hợp trẻ em từ sơ sinh đến vị thành niên vượt quá khả năng của BV tuyến tỉnh; nghiên cứu tình hình biến đổi sức khoẻ và mô hình bệnh tật của trẻ em; và đề xuất phương hướng chiến lược cho ngành nhi.
Đặc biệt, BV Nhi Trung ương sẽ thành lập hai khoa mới là Khoa Sức khoẻ Vị thành niên, và Khoa Ghép tạng. Ca ghép thận đầu tiên cho trẻ em vừa qua là ca phẫu thuật đầu tiên của Khoa Ghép tạng.
|