Nhiều trường hợp viêm não ở phía Bắc
22:59' 02/06/2004 (GMT+7)
(VietNamNet) - Từ ngày 1/5 đến nay, BV Nhi Trung ương đã tiếp nhận trên 60 trường hợp bệnh nhi viêm não cấp. Có một ca được xác định là viêm não Nhật Bản và một tử vong. Bệnh nhân chủ yếu nằm trong độ tuổi 2,5 tháng đến 13 tuổi.
 
Theo báo cáo của BV Nhi Trung ương gửi Bộ Y tế, so với cùng thời điểm này năm ngoái, số bệnh nhân năm nay thấp hơn gần một nửa (năm 2003 là 107 trường hợp).
 
Trao đổi với VietNamNet,  BS Nguyễn Văn Lộc, phó viện trưởng BV Nhi Trung ương, cho biết: Năm nay, các trường hợp viêm não tập trung chủ yếu ở Hà Nội, Thanh Hoá, Hà Tây, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hưng Yên... Đây là bệnh thường xảy ra vào thời điểm từ tháng 6-8 nên năm nay, các gia đình đã chủ động phòng tránh. Nhờ vậy, số ca nhập viện cũng như tử vong giảm rõ rệt. Tuy nhiên, diễn biến bệnh phức tạp do nhiều chủng virus hoặc vi khuẩn khác nhau, nên các bậc cha mẹ vẫn phải đề phòng.
 
BS Nguyễn Văn Lộc cho biết thêm: Viêm não thường xảy ra ở trẻ em tuổi từ 1-15 tuổi, nhiều nhất ở trẻ 2-10 tuổi do sức đề kháng kém, lại chưa có ý thức tự bảo vệ mình. Trẻ mắc bệnh do bị muỗi nhiễm virus viêm não đốt, hoặc do biến chứng của các bệnh sởi, thủy đậu, quai bị. Trẻ bị viêm não trong vài ngày đầu thường có biểu hiện hơi khó chịu, kém ăn, lười chơi, hay quấy khóc; sau đó đột ngột sốt cao 39-400C. Nếu không cấp cứu kịp thời, trẻ rất dễ bị bán mê, hôn mê, co giật và tử vong chỉ trong hai-ba ngày.

Trong khi chưa có thuốc đặc trị thì việc quan trọng hơn cả là chủ động tiêm vắc-xin viêm não, vệ sinh ăn uống và chỗ ở, nhất là trong những ngày hè này. Khi các cháu có biểu hiện nhức đầu, nôn, sốt... cần điều trị hạ sốt, nếu không giảm phải đưa đến BV. Trong trường hợp bệnh nhi bị hôn mê và phù não, cần được dùng thuốc chống phù não như maniton 20% dùng theo đường truyền tĩnh mạch trong vòng 60 phút liên tục trong ba ngày, mỗi ngày có thể truyền hai lần theo liều từ 1,5-2g/1kg cân nặng.

  • Lệ Hà

Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Ngộ độc sản phẩm Vision, phải nhập viện lại (02/06/2004)
Hai trường hợp thụ tinh trong ống nghiệm thành công (01/06/2004)
An Giang: Mười tỷ đồng chăm sóc sức khỏe người nghèo (01/06/2004)
Sản xuất gia công thuốc phải theo quy định (01/06/2004)
Tỷ lệ bác sĩ hiện nay: 2,5 BS/10 giường bệnh (01/06/2004)
Một bệnh nhân ngộ độc sản phẩm Vision (01/06/2004)
Ca ghép gan đầu tiên: Chăm sóc bé Diệp thêm hai tháng (31/05/2004)
Giá thuốc nhập khẩu song song do doanh nghiệp quy định (31/05/2004)
Malaysia: Ngày càng nói "không" với thuốc lá! (31/05/2004)
Những ngọn đèn cạn dầu, leo lét trước gió (30/05/2004)
Tiền thuốc lá: chống đói cho gần 16 triệu người/năm (29/05/2004)
Thiếu trầm trọng cán bộ Khoa Dinh dưỡng (29/05/2004)
UNICEF cung cấp vitamin A nhân Ngày Vi chất dinh dưỡng (28/05/2004)
Bao giờ, bệnh viện = khách sạn trong công viên? (28/05/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang