BV Phụ sản Hùng Vương (TP.HCM):
Hai trường hợp thụ tinh trong ống nghiệm thành công
22:51' 01/06/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Chiều 1/6, TS BS Vũ Thị Nhung, giám đốc BV Phụ sản Hùng Vương cùng các bác sĩ Khoa Hiếm muộn đã xúc động công bố thực hiện thành công kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (TTTON), với hai bé gái song sinh chào đời ngày 31/5.

Hai bé gái này là Nguyễn Phúc Thuỳ An và Nguyễn Phúc Thuý An, con của chị Lê Thị Thu Trinh, 30 tuổi, ngụ tại Gò Vấp. Hai bé đã chào đời lúc 15 giờ 24 phút ngày 31/5/2004, với cân nặng lần lượt là 2050g và 2100g.

BS Nguyễn Thị Như Ngọc, một trong những "sáng lập viên" Khoa Hiếm muộn của BV, cùng hai bé gái song sinh Thúy An, Thùy An.

Mẹ của cặp song sinh này đã hai lần bị sảy thai. Qua kiểm tra, BV phát hiện chị bị viêm nhiễm ống dẫn trứng không phục hồi được và vùng chậu bị dính. Chị đã được các bác sĩ chỉ định thực hiện TTTON, cho tinh trùng gặp trứng trong ống nghiệm và chuyển phôi vào tử cung. Kết quả: Từ ba phôi, đậu được hai thai. Và chị chỉ thực hiện TTTON một lần là thành công.

"Sản phẩm" thứ nhì của BV Hùng Vương hiện đang ở tháng thứ tư của thai kỳ. Trường hợp này phải thực hiện đến lần thứ hai do trứng bị bất thường, và hiện được các BS theo dõi.

Các bác sĩ cho biết: Chi phí cho một ca điều trị vô sinh bằng phương pháp TTTON tại BV gồm hai khoản chi phí thuốc, và chi phí phòng thí nghiệm. Bệnh nhân phải chi trung bình 1,5-2,5 triệu đồng mỗi ngày (trong vòng 12-16 ngày) cho tiền thuốc chích và 6 triệu đồng cho việc chọc hút và chuyển phôi. Tuy nhiên, nếu lần thứ nhất không thành công, chi phí phòng thí nghiệm sẽ giảm còn 4,5 triệu đồng ở lần thứ hai. Chi phí này khá rẻ so với nước ngoài (khoảng 5.000 USD).

Theo Ban giám đốc BV,  Khoa Hiếm muộn của BV Hùng Vương đã được phép của Sở Y tế TP.HCM thực hiện lâm sàng về kỹ thuật TTTON từ năm 1999. Tuy nhiên, do BV giai đoạn này đang thực hiện sửa chữa và xây dựng mới nên cơ sở vật chất còn thiếu thốn và nhân sự chưa ổn định, không thể tiến hành liên tục hoạt động TTTON. Mặc dù vậy, Khoa vẫn duy trì có hiệu quả các hoạt động khám và điều trị hiếm muộn khác như bơm tinh trùng lọc rửa vào buồng tử cung, với kết quả lâm sàng ổn định ở mức cao, khoảng 15%. Cuối năm 2003, cùng với sự hoàn tất về cơ sở vật chất, đội ngũ bác sĩ của Khoa cũng được đào tạo chính quy tại các cơ sở trong và ngoài nước (Pháp, Thái Lan, Singapore,...). Đến nay, nhân sự Khoa Hiếm muộn BV Hùng Vương có tất cả 14 người.

Được biết những ca khác đã được các bác sĩ khám và chỉ định, đang chuẩn bị cho điều trị theo phác đồ vào tháng 7 tới, khi Khoa Hiếm muộn chính thức hoạt động với cơ sở mới. Thành công này, cùng với sự phát triển về kỹ thuật TTTON của BV Hùng Vương sẽ góp phần chia sẻ sự quá tải của BV Từ Dũ, góp phần mang lại niềm vui cho nhiều cặp vợ chồng bị bệnh hiếm muộn.

Tin, ảnh: Vân Điển

Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
An Giang: Mười tỷ đồng chăm sóc sức khỏe người nghèo (01/06/2004)
Sản xuất gia công thuốc phải theo quy định (01/06/2004)
Tỷ lệ bác sĩ hiện nay: 2,5 BS/10 giường bệnh (01/06/2004)
Một bệnh nhân ngộ độc sản phẩm Vision (01/06/2004)
Ca ghép gan đầu tiên: Chăm sóc bé Diệp thêm hai tháng (31/05/2004)
Giá thuốc nhập khẩu song song do doanh nghiệp quy định (31/05/2004)
Malaysia: Ngày càng nói "không" với thuốc lá! (31/05/2004)
Những ngọn đèn cạn dầu, leo lét trước gió (30/05/2004)
Tiền thuốc lá: chống đói cho gần 16 triệu người/năm (29/05/2004)
Thiếu trầm trọng cán bộ Khoa Dinh dưỡng (29/05/2004)
UNICEF cung cấp vitamin A nhân Ngày Vi chất dinh dưỡng (28/05/2004)
Bao giờ, bệnh viện = khách sạn trong công viên? (28/05/2004)
Sốt xuất huyết tăng 66,63%, tập trung ở miền Nam (27/05/2004)
Thử vắc-xin SARS trên người bước đầu cho kết quả tốt (27/05/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang