| (VietNamNet) - UBND tỉnh An Giang đã ký quyết định phê duyệt việc trích mười tỷ đồng từ lợi nhuận sau thuế của Công ty Dịch vụ Bảo vệ Thực vật (DV BVTV) An Giang để dùng trong việc khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tư vấn y tế cho nông dân nghèo vùng sâu, vùng xa.
Việc chi tiêu số tiền này sẽ tuân theo Dự án Chăm sóc sức khỏe cộng đồng, do Công ty DV BVTV An Giang làm chủ nhiệm dự án. Theo kế hoạch, năm năm đầu (từ 2004 - 2008), Dự án sẽ sử dụng nguồn tài chính mười tỷ đồng này. Sau đó, tùy vào sự đóng góp của các đơn vị, cá nhân cùng tham gia, Dự án có thể triển khai tiếp tục theo chu trình năm năm tiếp theo.
Ông Huỳnh Văn Thòn, tổng giám đốc Công ty DV BVTV An Giang, cho biết: "Hiện nay, chúng tôi đang làm việc với các công ty dược để bảo đảm nguồn cung cấp thuốc cho dự án với giá cả hợp lý; làm việc với các bệnh viện để có nguồn nhân lực chuyên môn trong việc khám chữa bệnh, mua sắm các trang thiết bị cần thiết. Dự án cũng làm việc với cơ quan chức năng địa phương để phối hợp hành động và thông báo cho bà con biết địa điểm, lịch trình khám chữa bệnh".
|
|
Đại diện Công ty Syngenta Việt Nam trao 5.000 USD góp vào Dự án chăm sóc sức khoẻ cộng đồng. |
Theo ông Thòn, trước mắt, Dự án sẽ trang bị hai xe và một thuyền với các phương tiện chẩn đoán phổ biến như máy siêu âm tổng quát, máy điện tâm đồ, máy giúp thở, và một số thuốc chữa bệnh… để đến khám chữa bệnh ở các vùng sâu, vùng xa của tỉnh An Giang.
Đến nay, Dự án đã nhận được 5.000 USD đóng góp của Công ty Syngenta Việt Nam; 527.850.000 đồng và 100 USD từ tập thể cán bộ công nhân viên của Công ty DV BVTV An Giang; 13.200.000 đồng từ một số đại lý kinh doanh thuốc BVTV; 1000 USD từ một giám đốc tài chính người Malaysia,...
|