(VietNamNet) - Trung bình mỗi năm, tiêu dùng cho thuốc lá ở Việt Nam tốn gần 8.500 tỷ đồng, tương đương 2,4 triệu tấn gạo - đủ nuôi gần 16 triệu người/năm.
|
Thuốc lá và đói nghèo, vòng luẩn quẩn |
|
Nghèo đói → Nhận thức kém về tác hại thuốc lá → Hút thuốc lá→ Bệnh tật → Giảm năng suất lao động, tăng chi phí bệnh tật, giảm chi phí cho thực phẩm, giáo dục và y tế → Càng nghèo đói thêm. |
|
| Sáng 29/5, tại Hà Nội, trên 500 người thuộc nhiều đối tượng, đặc biệt là học sinh và sinh viên đã hưởng ứng Tuần lễ quốc gia không thuốc lá. |
Trung bình, một người hút thuốc lá tốn khoảng 700.000 đồng/năm, gấp 1,5 lần so với chi tiêu giáo dục và gấp năm lần chi phí y tế bình quân đầu người ở Việt Nam. Một nghịch lý: Những người nghèo lại có tỷ lệ hút thuốc cao nhất trong xã hội.
Còn trên thế giới, tỷ lệ người nghèo ở mức cao hơn 20% dân số sống dưới mức 1 USD/ngày: Khoảng 840 triệu người bị thiếu đói, 1/3 số trẻ em dưới năm tuổi bị suy dinh dưỡng. Nhiều nguyên nhân dẫn đến nghèo đói, trong đó có việc sử dụng thuốc lá.
Theo thống kê của Bộ Y tế Việt Nam, ước tính mỗi năm ở nước ta có khoảng 30-40 ngàn người chết do thuốc lá. Mặc dù đã có những lời cảnh báo về tác hại của thuốc lá nhưng số người sử dụng vẫn không giảm. Việt Nam sẽ có khoảng tám triệu người chết sớm bởi bệnh tật do thuốc lá gây ra.
Những người hút thuốc lá có tuổi thọ giảm từ 8-23 năm so với người không hút thuốc. Hậu quả của thuốc lá không chỉ dừng lại ở bệnh tật, vì đói nghèo cũng nằm trong đó. Chính vì vậy, thông điệp của Ngày Thế giới không hút thuốc lá (31/5) năm nay có chủ đề ''Thuốc lá và đói nghèo''.
Bộ Y tế đã chọn đối tượng thanh niên tuyên truyền cho Ngày này, bởi tỷ lệ thanh thiếu niên (15-24 tuổi) hút thuốc hiện nay vào khoảng 31%.
Tin, bài liên quan:
Nguy cơ từ thuốc lá: Đừng để giật mình vì quá muộn!
Cảnh báo từ vỏ bao thuốc lá? Chưa thuyết phục!
Gia tăng bệnh suy hô hấp cấp vì hút thuốc |