(VietNamNet) - Theo Cục Y tế dự phòng và phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế), tính đến ngày 22/5, cả nước ghi nhận 12.437 trường hợp mắc sốt xuất huyết (SXH), 21 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2003, số mắc tăng 66,3%, số tử vong tăng bảy trường hợp.
|
| Nghiên cứu phân lập virus SXH. |
Tính riêng bốn tháng đầu năm 2004, cả nước ghi nhận 11.416 trường hợp mắc SXH, 18 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2003, số mắc tăng 52%, số tử vong tăng 3 trường hợp. Trong 428 mẫu phân lập virus, có 63 mẫu dương tính, trong đó týp virus D2 chiếm ưu thế (62%). Qua giám sát tháng 4/2004, mật độ muỗi ở một số tỉnh miền Nam như Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu tăng so với tháng trước. Còn ở miền Trung, mật độ muỗi cũng ở mức cao tại Hàm Kiệm, Hàm Thuận, Bình Thuận.
Cho đến nay, dịch SXH đã xảy ra rải rác tại một số địa phương như Đắc Nông, Bạc Liêu, Đồng Tháp... Số mắc trong tháng 4/2004 là 3.820 trường hợp, tập trung chủ yếu tại khu vực miền Nam (chiếm 85% so với cả nước). Trong đó, dẫn đầu là các tỉnh, thành phố như Đồng Tháp, TP.HCM, Kiên Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, An Giang... Tỷ lệ mắc SXH ở trẻ em dưới 15 tuổi chiếm 68%.
Hiện đang là giai đoạn đầu mùa mưa, có điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh SXH sinh sản và phát triển. Theo Viện Pasteur TP.HCM, đã có 16/20 tỉnh thành khu vực phía Nam tổ chức chiến dịch diệt muỗi, lăng quăng (bọ gậy) phòng bệnh.
TS Nguyễn Văn Bình, phó trưởng ban Ban điều hành Dự án Phòng, chống SXH quốc gia đề nghị các Trung tâm Y tế dự phòng của các tỉnh, thành trong cả nước cần tăng cường công tác giám sát, chẩn đoán phát hiện các trường hợp mắc mới để tổ chức điều trị kịp thời theo phác đồ đã được Bộ Y tế ban hành. Tiếp tục triển khai các chiến dịch diệt muỗi và lăng quăng một cách có hiệu quả và chọn lọc tại những điểm có nguy cơ bùng dịch...
● Sáng 27/5, tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới (TP.HCM), Sở Y tế đã tổ chức lớp tập huấn điều trị SXH cho nhân viên y tế các trung tâm quận, huyện; các phòng khám công, tư.
Vân Điển |