Ca ghép thận nhi đầu tiên: Em Trung đã tỉnh táo
20:42' 27/05/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Một ngày sau ca ghép thận, bệnh nhân Đoàn Thị Trung đã tỉnh táo, các chức năng sống đã dần ổn định, đặc biệt không có hiện tượng thải ghép.

Ngày 14/6 tới, BV Nhi đồng 2 TP.HCM dự định tiến hành ca ghép thận cho bé gái Lê Hoàng Anh, 12 tuổi, ở TP.HCM. Người cho thận là mẹ của bé, 40 tuổi. Hiện các bước chuẩn bị đã hoàn tất. Cặp "dự trữ" cũng đã được chọn: bệnh nhân Huỳnh Nguyễn Nhật Trúc, 12 tuổi, quê ở Gia Lai; cùng người cho thận cũng là mẹ đẻ, 40 tuổi. Ca phẫu thuật sẽ được tiến hành với sự tham gia của các GS, bác sĩ BV Chợ Rẫy, BV Nhi đồng 2 và các GS Pháp.

 

Được biết UBND TP.HCM sẽ hỗ trợ một tỷ đồng cho công tác chuẩn bị. Ba ca đầu tiên ghép tại BV Nhi đồng 2 sẽ được miễn phí. Riêng với ca thứ nhất, BV Nhi đồng 2 sẽ hỗ trợ tiền thuốc sau phẫu thuật cho đến khi bệnh nhân này tròn 18 tuổi.

BS Cao Việt Tùng, người trực tiếp chăm sóc bệnh nhân Trung, cho biết: Em Trung đang nằm điều trị tại phòng hoàn toàn vô khuẩn. Trung đã tỉnh táo, không sốt, các chỉ số huyết học, tim mạch, hô hấp... đạt yêu cầu cho phép.  Huyết áp của Trung là 150/91. Các xét nghiệm chất nội môi trong máu ổn định.

Bệnh nhân Đoàn Thị Trung đã tỉnh và có thể nói chuyện.

Đặc biệt, chức thận đã tốt lên, biểu hiện là lượng u-rê và creatinin đã giảm so với trước khi ghép. Nếu như trước đây, lượng u-rê là 532mmol/l; creatinin 16,7micrlo/l thì nay giảm xuống còn 134mmol/l và 7,3 micrlo/l. Đây là những dấu hiệu đáng mừng. Lượng nước tiểu của bệnh nhân đã đạt 250ml/g.

BS Tùng cho biết thêm: Theo đánh giá của một giáo sư người Pháp, từ khi ông thực hiện ghép thận đến nay chưa gặp cặp nào có thận của người cho và ngừơi nhận lại hợp nhau như trường hợp này.

Hiện mỗi ca trực có một bác sĩ và hai y tá luôn túc trực, đảm bảo theo dõi sức khỏe em Trung 24/24. Các bác sĩ phải thực hiện xét nghiệm mỗi giờ một lần để đánh giá chức năng tim mạch, nhiệt độ huyết áp, đo nồng độ thuốc ức chế miễn dịch, chức năng thận bệnh nhân. Trung còn phải dùng kháng sinh phòng bội nhiễm, kháng sinh dự phòng, thuốc ức chế chế miễn dịch, thuốc chống nấm...

Dự kiến, ngày mai 28/5, các bác sĩ bắt đầu cho Trung sữa. Nếu tình hình tiến triển tốt, em sẽ được chuyển khỏi Phòng Cách ly này vào tuần sau.

Trong khi đó, bố em - ông Đoàn Văn Sỹ (người cho thận) đã hoàn toàn tỉnh táo, ngồi dậy và được ăn súp. Khoảng một - hai ngày tới, ông Sỹ sẽ được chuyển sang Khoa Ngoại để tiếp tục điều trị.

  • Tin và ảnh: Lệ Hà

Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Đấu thầu công khai thuốc trong bệnh viện (26/05/2004)
Hoàn tất ca ghép thận cho trẻ em, với nụ cười! (26/05/2004)
Sáng 26/5: Ghép thận ca đầu tiên cho trẻ em (25/05/2004)
Mỗi năm: Khoảng 154.000 bệnh nhân lao mới (25/05/2004)
Ô nhiễm có thể làm tăng khả năng sinh đôi? (25/05/2004)
Hà Nội: Trẻ 6-36 tháng tuổi được uống vitamin A (25/05/2004)
Bệnh viện Tai Mũi Họng phải báo cáo về Bộ Y tế (24/05/2004)
Để có đứa con trai nam tính, hạn chế aspirin! (24/05/2004)
Thay đổi cặp ghép thận đầu tiên ở trẻ em (24/05/2004)
Muốn mua thuốc, phải có đơn của bác sĩ (24/05/2004)
Bảo hiểm trách nhiệm vệ sinh an toàn thực phẩm (23/05/2004)
Tiêu chuẩn HACCP: Doanh nghiệp thiếu thông tin! (23/05/2004)
Vệ sinh an toàn thực phẩm: Quản lý vẫn lúng túng (23/05/2004)
Thử phôi, giúp thụ tinh trong ống nghiệm dễ thành công (22/05/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang