| (VietNamNet) - Con số trên được đưa ra tại hội nghị tổng kết Chương trình quốc gia chống lao giữa kỳ giai đoạn 2001-2005, do Viện Lao và Bệnh phổi Trung ương tổ chức ngày 25/5.
|
| Tình hình lây nhiễm lao ở Hà Nội ngày càng tăng! |
Theo TS Bùi Đức Dương, phó chủ nhiệm Dự án Phòng, chống lao, bệnh lao ở Việt Nam còn phổ biến và ở mức độ cao. Việt Nam đứng thứ 13 trong 22 nước có số bệnh nhân lao cao trên toàn cầu. Trong số 154.000 bệnh nhân lao mới hàng năm, có tới 69.000 bệnh nhân ho khạc ra vi khuẩn. Đây chính là nguồn lây trong cộng đồng. Mỗi năm, bệnh lao cướp đi sinh mạng của khoảng 20.800 người. Mỗi ngày, có khoảng 57 người tử vong vì căn bệnh này. 70% bệnh nhân lao trong độ tuổi lao động (14-55).
| Theo đánh giá của Chương trình chống bệnh lao ở Hà Nội, tình hình lây nhiễm bệnh lao - đặc biệt là bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS nhiễm lao - đang ngày càng tăng. Năm 2003, Viện Lao và Bệnh phổi Hà Nội đã phát hiện 2.097 bệnh nhân các thể, trong đó có 116 người bệnh lao/HIV dương tính. Trong hơn bốn tháng đầu năm 2004, đã phát hiện 50 trường hợp lao/HIV và đã có 19 trường hợp tử vong. |
Điều đáng nói là tình hình lao/HIV có xu hướng tăng. Đối tượng này trở thành gánh nặng của xã hội và làm giảm hiệu quả của Chương trình quốc gia chống lao. Theo số liệu của Chương trình HIV/AIDS, tỷ lệ HIV trong số bệnh nhân lao năm 2002 trên cả nước khoảng 3,2%. Bên cạnh đó, bệnh lao kháng thuốc tại Việt Nam cũng trở nên đáng quan tâm với tỷ lệ 2,3%.
Những năm gần đây, kết quả phòng, chống lao của Việt Nam liên tục được duy trì vượt mục tiêu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đề ra. Việt Nam đã phát hiện 87,5% bệnh nhân lao phổi trong cộng đồng; số bệnh nhân lao được điều trị khỏi là gần 90%. Đặc biệt, 99,8% dân số được tiếp cận với Chương trình quốc gia chống lao
Theo mục tiêu của Chương trình này, đến năm 2010 sẽ giảm 50% số bệnh nhân lao hiện có; đến năm 2015 giảm 50% số bệnh nhân lao mới hàng năm, đồng thời giảm tối đa nguy cơ kháng thuốc của vi khuẩn lao bằng hóa trị liệu ngắn ngày có kiểm sóat (DOTS).
Để đạt được những mục tiêu trên, Chương trình chống lao quốc gia sẽ triển khai một số hoạt động như chẩn đoán và phát hiện sớm bệnh nhân lao; cung cấp thuốc trang thiết bị y tế cần thiết cho các cơ sở y tế... trong giai đoạn tới.
|