Thay đổi cặp ghép thận đầu tiên ở trẻ em
19:44' 24/05/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Chiều 24/5, Hội đồng khoa học chuẩn bị ca ghép thận đầu tiên của trẻ em ở BV Nhi Trung ương đã có cuộc họp lần cuối. Cặp ghép thận đã có thay đổi so với dự kiến ban đầu: Được chọn ghép là em Đoàn Thị Trung, 17 tuổi, ở Hải Phòng. Người cho thận là bố em, ông Đoàn Văn Sỹ, 45 tuổi.

Tại cuộc họp có các GS người Pháp - những người sẽ tham gia vào ca ghép thận cùng với các GS, BS Việt Nam. Theo dự kiến ban đầu, bệnh nhân Nguyễn Văn Anh, 17 tuổi ở Quảng Ninh sẽ được tiến hành ghép. Tuy nhiên, quá trình làm các xét nghiệm cho thấy, bệnh nhân này bị suy thận mạn, huyết áp cao, đã được chạy thận nhân tạo trên 325 lần từ ba năm nay và phải truyền máu ba lần. Đặc biệt, bệnh nhân Văn Anh còn bị viêm gan C. Đây chính là lý do khiến ca ghép dự kiến này khó có thể thực hiện.

Ca ghép thận người lớn đầu tiên ở Việt Nam.

Trước đó, BV Nhi Trung ương đã chuẩn bị cặp thứ hai thay thế. Bệnh nhân Đoàn Thị Trung đã chạy thận trên 100 lần, bắt đầu từ tháng 4/2003 và truyền máu ba lần. Em đã được nhập viện cách đây mười ngày. Các xét nghiệm tốt, men gan bình thường, tim hở van hai lá, tăng nhẹ áp lực mạch trong máu và bị cao huyết áp kéo dài (đây là những hậu quả của suy thận và chạy thận).

Trong buổi họp chiều nay, GS Jean Conte, người Pháp, đã cùng các GS Việt Nam xem xét các xét nghiệm để quyết định công bố chọn cặp ghép số hai là em Đoàn Thị Trung và bố. Quyết định này dựa vào thưc tế: thận của người cho và nhận hòa hợp về miễn dịch, động mạch thận bên trái dài thuận lợi cho việc lấy và ghép, đặc biệt người nhận không có dấu hiệu của viêm gan.

PGS TS Nguyễn Thanh Liêm, viện trưởng BV Nhi Trung ương cho biết: ''Chúng tôi quyết định chọn cặp này vì thận của người cho và nhận hợp nhau thì quá trình đào thải sau ghép khó xảy ra. Công đoạn lấy thận được áp dụng phương pháp mổ nội soi, còn ghép thận vẫn tiến hành theo biện pháp cổ điển bình thường. Còn trường hợp của bệnh nhân Nguyễn Văn Anh, do bị viêm gan C nên phải dùng thuốc kích thích miễn dịch và theo dõi trong một thời gian nữa. Chiều mai 25/5, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra lại cháu Văn Anh một lần nữa. Nếu gan ổn định, sẽ tiến hành ghép sau...".

Và PGS Liêm nói thêm: "Tuy nhiên, nếu từ nay đến hôm phẫu thuật (tức là còn hai ngày nữa), nếu cháu Đoàn Thị Trung có biểu hiện sốt thì có thể sẽ phải chuyển ca ghép thận sang ngày khác. Chúng tôi hy vọng ca phẫu thuật sẽ được tiến hành đúng kế hoạch''.

Ca phẫu thuật dự kiến sẽ được tiến hành vào sáng 26/5, trong khoảng 6-7 giờ đồng hồ. Hiện công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Bệnh nhân được chọn ghép thận đã dùng thuốc miễn dịch từ bốn hôm nay. Bộ Y tế sẽ hỗ trợ 40 triệu đồng cho ca ghép này.

  • Lệ Hà

Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Muốn mua thuốc, phải có đơn của bác sĩ (24/05/2004)
Bảo hiểm trách nhiệm vệ sinh an toàn thực phẩm (23/05/2004)
Tiêu chuẩn HACCP: Doanh nghiệp thiếu thông tin! (23/05/2004)
Vệ sinh an toàn thực phẩm: Quản lý vẫn lúng túng (23/05/2004)
Thử phôi, giúp thụ tinh trong ống nghiệm dễ thành công (22/05/2004)
Người nghèo có thêm cơ hội điều trị bệnh gan (22/05/2004)
Sản phụ khoa: Không vội vã áp dụng kỹ thuật mới (22/05/2004)
Nguy cơ từ thuốc lá: Đừng để giật mình vì quá muộn! (22/05/2004)
Sẽ có Viện Ghép Giác mạc và Ngân hàng Mắt? (21/05/2004)
Bệnh nhân viêm phổi phục hồi nhanh hơn nhờ kẽm (21/05/2004)
Giảm cholesterol? Thử ăn... vỏ cam quýt (21/05/2004)
Khai mạc hội nghị sản phụ khoa Việt - Pháp 2004 (20/05/2004)
51 sáng kiến phòng chống HIV/AIDS vào chung kết (20/05/2004)
Thanh tra bệnh viện đầu tiên ở Hà Nội (20/05/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang