Khai mạc hội nghị sản phụ khoa Việt - Pháp 2004
22:21' 20/05/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Trên 50 báo cáo khoa học sẽ được trình bày tại hội nghị chuyên ngành hàng năm được xem là lớn nhất và uy tín nhất về lãnh vực sản phụ khoa hiện nay ở Việt Nam.

Ngày đầu tiên (20/5) của hội nghị sản phụ khoa Việt - Pháp và vùng châu Á Thái Bình Dương 2004, diễn ra tại Hội trường Dinh Thống Nhất (TP.HCM) đã tập trung vào các chuyên đề: phẫu thuật nội soi; vô sinh; trình bày phim mổ nội soi, mổ vú và sa sinh dục có bình luận của phẫu thuật viên; và bệnh lý tuyến vú. Báo cáo viên là các giáo sư, bác sĩ Việt Nam và nước ngoài đến từ Pháp, một số nước châu Á và Úc.

Hội nghị sản phụ khoa Việt - Pháp được tổ chức hàng năm, do BV Từ Dũ (TP.HCM) và một số giáo sư đầu ngành ở Pháp phối hợp tổ chức dưới sự chỉ đạo của Vụ Sức khoẻ Sinh Sản (Bộ Y tế), được xem là hội nghị chuyên ngành hàng năm lớn nhất và uy tín nhất về lãnh vực này ở Việt Nam hiện nay.

BS Chee Chuen Loo (Singapore) đang trình bày về yếu tố hoạt hóa tái tổ hợp trong chuyên đề vô sinh, diễn ra vào sáng 20/5 tại hội nghị.

Trong ngày 21/5, các báo cáo khoa học tiếp tục được trình bày theo các chuyên đề: sơ sinh, phụ khoa, mãn kinh, kế hoạch hóa gia đình làm bà mẹ an toàn, chẩn đoán hình ảnh, chẩn đoán trước khi sinh.

Kết thúc mỗi chuyên đề có phần thảo luận chung các vấn đề liên quan. Sau phần báo cáo khoa học sẽ là phần đào tạo liên tục tại BV Từ Dũ cho các bác sĩ tuyến huyện tại các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào về kỹ thuật cơ bản trong phẫu thuật mổ lấy thai, phẫu thuật cắt tử cung...

Phát biểu tại lễ khai mạc hội nghị vào tối 20/5, thay mặt Bộ Y tế, thứ trưởng Bộ Y tế Trần Chí Liêm bày tỏ sự cám ơn đối với chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế đã và đang giúp đỡ nhân dân Việt Nam trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản. Thứ trưởng cho biết: Trong những thập kỷ qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong lĩnh vực này. Tỷ lệ tử vong mẹ từ 450 - 500/100.000 trẻ đẻ sống trong những năm 1950 giảm xuống còn 160/100.000 vào năm 2002. Tỷ suất tử vong trẻ em dưới năm tuổi giảm từ 157 phần ngàn những năm 1970 xuống còn 40 phần ngàn vào năm 1990. Tỷ suất tử vong trẻ em dưới một tuổi giảm từ 112 phần ngàn xuống còn 31 phần ngàn trong cùng thời gian trên. Việt Nam đã ứng dụng và triển khai tương đối rộng rãi các kỹ thuật hiện đại như hỗ trợ sinh sản, mổ nội soi qua truyền hình... với tỷ lệ thành công khá cao.

GS Bruhat: Sẽ gởi sinh viên Pháp sang Việt Nam học tập, tham gia các chương trình nghiên cứu về sản phụ khoa trong tương lai.

Thứ trưởng Trần Chí Liêm đề nghị BV Từ Dũ tăng cường phối hợp với các đối tác trong và ngoài nước để tập trung nghiên cứu, phát triển và ứng dụng hiệu quả một số kỹ thuật cao trong lĩnh vực sản phụ khoa, để xứng đáng là một trong những trung tâm sản phụ khoa lớn nhất của Việt Nam. Dịp này, chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Hải đã tuyên dương BV Từ Dũ thực hiện thành công chương trình thụ tinh trong ống nghiệm. Theo ông Hải, đây là thành tựu hết sức có ý nghĩa, mang lại hạnh phúc cho hàng trăm gia đình, góp phần vào việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng nói chung và chăm sóc bà mẹ và trẻ em nói riêng.

Giáo sư M. A. Bruhat (Pháp) cho biết: Thông qua sự hợp tác giữa hai nước, phía Pháp đã tạo điều kiện cho 1.500 sinh viên Việt Nam theo học các khóa chuyên môn ngành y tại Pháp; đồng thời đã cử nhiều chuyên gia sang Việt Nam bồi dưỡng về chuyên môn cho các y, bác sĩ.  

  • Tin, ảnh: Nam Anh

Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
51 sáng kiến phòng chống HIV/AIDS vào chung kết (20/05/2004)
Thanh tra bệnh viện đầu tiên ở Hà Nội (20/05/2004)
Ở góa, ly dị,... dễ thất bại trong điều trị lao (19/05/2004)
Kiểm tra "loạn sữa"? "Anh cả" chỉ tạm nằm im (19/05/2004)
Thiếu vi chất dinh dưỡng, làm giảm 0,6% GDP (19/05/2004)
ĐBSCL: Dựa vào cộng đồng, ngừa sốt xuất huyết (18/05/2004)
Cung ứng thuốc tại BV: Sẽ kiểm tra "bất ngờ" (17/05/2004)
Trẻ em TP.HCM: Giảm suy dinh dưỡng, tăng béo phì (17/05/2004)
Đâu phải bác sĩ thích mặc áo trắng (15/05/2004)
GOAL: Có thể kiểm soát bệnh hen triệt để (15/05/2004)
Gia tăng bệnh suy hô hấp cấp vì hút thuốc (14/05/2004)
Thêm một cặp được chọn ghép thận (14/05/2004)
Huân chương Độc lập cho vị thầy châm cứu ở Việt Nam (14/05/2004)
Kiểm tra lại kết quả phân tích chất bảo quản hoa quả (13/05/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang