GOAL: Có thể kiểm soát bệnh hen triệt để
01:28' 15/05/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - GS TS Nguyễn Năng An, chủ tịch Hội Hen, Dị ứng và miễn dịch lâm sàng Việt Nam: Hiện đã có những tiến bộ vượt bậc trong quản lý và điều trị hen, dẫn tới khả năng hoàn toàn có thể kiểm soát triệt để bệnh này.  

Tại buổi họp báo do Liên hiệp các Hội Khoa học, Kỹ thuật Hà Nội và Công ty GlaxoSmithKlien tổ chức hôm 15/5, GS Nguyễn Năng An cho biết: Phương pháp đạt mục tiêu kiểm soát hen triệt để của Tổ chức Phòng chống Hen toàn cầu (GINA) đã được trình bày trong nghiên cứu GOAL, tiến hành với hơn 3.000 bệnh nhân của 44 quốc gia trên thế giới. Loại thuốc được bệnh nhân sử dụng là Seretide. Kết quả cho thấy  có thể duy trì được việc kiểm soát hen triệt để theo đúng khuyến cáo của GINA.

Trong quá trình điều trị, bệnh nhân sử dụng thuốc xịt, thuốc cắt cơn và thuốc phối hợp theo sự chỉ dẫn của bác sĩ. Đặc biệt, không được chữa hen bằng thuốc tiêm và uống thuốc mà chỉ dùng thuốc xịt. Chỉ sau bảy tuần điều trị, bệnh nhân không còn triệu chứng như thức giấc ban đêm, không có cơn kịch phát, chức năng phổi bình thường,... Khi đạt được kiểm soát hen triệt để, bệnh nhân hen hoàn toàn có thể có một cuộc sống bình thường.

Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 2,5-3 triệu người nhập viện vì hen. Tỷ lệ mắc hen ở Việt Nam là 5% dân số. Bệnh nhân hen tập trung ở nội thành khá cao, chẳng hạn Hà Nội với hơn 13% trẻ bị hen ở nội thành và ngoại thành là 8%. Theo GS Nguyễn Năng An, nguyên nhân của những con số đáng buồn trên là do sự thiếu hiểu biết về hen cũng như sự thiếu quan tâm của cộng đồng. Khả năng tuân thủ điều trị của bệnh nhân rất kém. Thường thì bệnh nhân thấy khoẻ mạnh thì thôi, không dùng thuốc nữa. Tốt nhất, bệnh nhân nên đến các câu lạc bộ (nếu có) để chữa và sử dụng thuốc theo đúng chỉ định. Điều trị hen triệt để là mục tiêu điều trị cho tất cả bệnh nhân hen.

  • L.Hà

Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Gia tăng bệnh suy hô hấp cấp vì hút thuốc (14/05/2004)
Thêm một cặp được chọn ghép thận (14/05/2004)
Huân chương Độc lập cho vị thầy châm cứu ở Việt Nam (14/05/2004)
Bệnh viện gây nhiễm HIV, phải bồi thường một nông dân (13/05/2004)
Trấn an về chất bảo quản hoa quả và nạn loạn sữa (13/05/2004)
Liên kết độc quyền giá thuốc: Phạt 20 triệu đồng (13/05/2004)
Kiểm tra "loạn sữa" ở Hà Nội: Nặng hình thức (12/05/2004)
BV Nhi Trung ương: Sẽ ghép thận cho trẻ em (10/05/2004)
AIDS sẽ bùng phát ở Ấn Độ? (10/05/2004)
Cẩn thận với khuẩn ăn thịt người! (10/05/2004)
Bệnh viện phải báo cáo hàng tuần về giá thuốc (10/05/2004)
Không gian châu Âu về y tế trên mạng (09/05/2004)
U não: Ung thư nguy hiểm, cần phát hiện sớm (09/05/2004)
Bác sĩ dùng tia X quá liều, con bệnh bỏng phóng xạ (09/05/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang