Huân chương Độc lập cho vị thầy châm cứu ở Việt Nam
21:01' 14/05/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Sáng nay 14/5, GS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Tài Thu, viện trưởng BV Châm cứu Trung ương đã đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng.

Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa gắn huân chương cho GS Nguyễn Tài Thu. (Ảnh: Quang Hiếu)

GS Nguyễn Tài Thu sinh ngày 6/1/1931 trong một gia đình có truyền thống nho học ở ngoại thành Hà Nội. Suốt nửa thế kỷ qua, GS Tài Thu đã cùng các đồng nghiệp nghiên cứu, tìm ra nhiều phương pháp chữa bệnh đạt kết quả tốt cho người bệnh. Từ khi biết cầm cây kim chữa bệnh, GS đã điều trị được hơn 60 loại chứng bệnh. GS Tài Thu còn là chủ tịch Hội Châm cứu Việt Nam, kiêm phó chủ tịch Liên hiệp Hội Châm cứu thế giới.

GS cũng là người đặt nền móng phát triển ngành châm cứu ở Việt Nam thành một ngành khoa học chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. GS là tác giả của các kỹ thuật châm cứu hiệu quả như châm tê trong phẫu thuật, thủy châm, phương pháp điện châm hỗ trợ cai nghiện ma túy... Đây là những phương pháp được áp dụng rộng rãi trong điều trị bệnh hiện nay.

  • L.H

Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Bệnh viện gây nhiễm HIV, phải bồi thường một nông dân (13/05/2004)
Trấn an về chất bảo quản hoa quả và nạn loạn sữa (13/05/2004)
Liên kết độc quyền giá thuốc: Phạt 20 triệu đồng (13/05/2004)
Kiểm tra "loạn sữa" ở Hà Nội: Nặng hình thức (12/05/2004)
BV Nhi Trung ương: Sẽ ghép thận cho trẻ em (10/05/2004)
AIDS sẽ bùng phát ở Ấn Độ? (10/05/2004)
Cẩn thận với khuẩn ăn thịt người! (10/05/2004)
Bệnh viện phải báo cáo hàng tuần về giá thuốc (10/05/2004)
Không gian châu Âu về y tế trên mạng (09/05/2004)
U não: Ung thư nguy hiểm, cần phát hiện sớm (09/05/2004)
Bác sĩ dùng tia X quá liều, con bệnh bỏng phóng xạ (09/05/2004)
Vượt không gian, khám chữa bệnh qua mạng (08/05/2004)
Bộ Y tế không cho ZPV mở chi nhánh Đồng Nai (07/05/2004)
Ngày 1/6, bé Diệp sẽ xuất viện (07/05/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang