Liên kết độc quyền giá thuốc: Phạt 20 triệu đồng
09:47' 13/05/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Ngày 12/5, Chính phủ đã ban hành Nghị định 120/2004/NN-CP về quản lý giá thuốc phòng, chữa bệnh cho người. Mức phạt cho hành vi liên kết độc quyền về giá thuốc: từ 10 đến 20 triệu đồng.

Tại buổi họp báo về tình hình triển khai các biện pháp bình ổn giá thuốc do Bộ Y tế tổ chức sáng 12/5, giám đốc Xí nghiệp Dược phẩm TW1 Hoàng Hữu Đoàn nhấn mạnh: Nguyên nhân chính là do thuốc được làm giá và độc quyền. Một loại thuốc khi được đưa đến người bệnh phải qua nhiều cầu, một loại thuốc bán ra sẽ có phần trăm của người bán một ít, người kê đơn thuốc một chút... và do đó "thuốc được làm giá mới". Về độc quyền, cũng đã quá rõ ràng: Khi một loại thuốc chỉ có một doanh nghiệp cung cấp trong khi nhu cầu cần nhiều, ắt giá thuốc sẽ tăng. Tuy vậy, cần trị đến nơi đến chốn việc này nhưng... Bộ Y tế không làm nổi, do đó cần có ''bàn tay'' của Chính phủ.

Ông Đoàn đề nghị: Muốn giữ cho giá thuốc bình ổn, Nhà nước cần bù lỗ cho các doanh nghiệp sản xuất các loại thuốc thiết yếu, lập kho dự trữ và đặc biệt cần tăng cường đầu tư phát triển công nghiệp dược.

Phó cục trưởng Cục Quản lý Dược Nguyễn Văn Thanh: "Giá bán các loại thuốc nhập khẩu song song phải thấp hơn giá thuốc có số đăng ký đang bị áp đặt giá cao tại thị trường Việt Nam."

Theo ông Nguyễn Văn Thanh, phó cục trưởng Cục Quản lý Dược, trong thời gian chờ ban hành văn bản quy phạm pháp luật về nhận khẩu song song thuốc, ngày 11/5 Cục Quản lý Dược đã thông báo điều kiện xem xét, cấp phép nhập khẩu song song thuốc với các doanh nghiệp. Theo đó, thuốc được xét cấp giấy phép nhập khẩu song song là thuốc đã có số đăng ký ở Việt Nam, của cùng một công ty, tập đoàn sản xuất kinh doanh dược phẩm.

Quy định cũng nêu rõ điều kiện nhập khẩu song song thuốc: Công ty nước ngoài phải có cam kết đảm bảo chất lượng thuốc xuất khẩu cho Việt Nam. Công ty nhập khẩu chịu trách nhiệm về chất lượng thuốc. 

Cũng tại cuộc họp, chánh thanh tra Bộ Y tế Trần Quang Trung cho biết: Thời gian tới, công tác kiểm tra sẽ được làm mạnh hơn, bắt đầu từ 16/5.

Ông Trung cũng cho biết: Ngày 12/5, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 120/2004/NN-CP về quản lý giá thuốc phòng, chữa bệnh cho người. Theo đó, đối với thuốc do các cơ sở sản xuất tự định giá thì giá bán không được cao hơn các loại thuốc cùng loại sản xuất ở các nước có điều kiện sản xuất tương tự. Thuốc nhập khẩu phải kê khai giá nhập, giá bán tại một số nước trong khu vực, giá bán lẻ dự kiến tại Việt Nam. Cơ sở sản xuất kinh doanh phải niêm yết cả giá bán lẻ và bán buôn. Nhà nước sẽ quản lý thuốc theo ba nhóm: nhóm đặt hàng; nhóm do cơ sở y tế mua cho đối tượng bệnh nhân của mình; và nhóm do doanh nghiệp tự định giá. Mức phạt cho hành vi liên kết độc quyền về giá thuốc: từ 10 đến 20 triệu đồng. Cá nhân, tổ chức vi phạm quy định từ hai lần trở lên trong cùng năm sẽ bị thu hồi giấy phép kinh doanh.

  • L.Hà

Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Kiểm tra "loạn sữa" ở Hà Nội: Nặng hình thức (12/05/2004)
BV Nhi Trung ương: Sẽ ghép thận cho trẻ em (10/05/2004)
AIDS sẽ bùng phát ở Ấn Độ? (10/05/2004)
Cẩn thận với khuẩn ăn thịt người! (10/05/2004)
Bệnh viện phải báo cáo hàng tuần về giá thuốc (10/05/2004)
Không gian châu Âu về y tế trên mạng (09/05/2004)
U não: Ung thư nguy hiểm, cần phát hiện sớm (09/05/2004)
Bác sĩ dùng tia X quá liều, con bệnh bỏng phóng xạ (09/05/2004)
Vượt không gian, khám chữa bệnh qua mạng (08/05/2004)
Bộ Y tế không cho ZPV mở chi nhánh Đồng Nai (07/05/2004)
Ngày 1/6, bé Diệp sẽ xuất viện (07/05/2004)
Nâng tầm vóc người Việt cao thêm 3-4cm (07/05/2004)
Đừng bắt tay nữa, nhiễm SARS bây giờ! (07/05/2004)
Thuốc trị suyễn ở Việt Nam: Phi-lý-đắng! (05/05/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang