Medic TP.HCM:
Sử dụng máy Trugene định gien virus viêm gan B, C
06:06' 24/04/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Đầu tháng 5/2004, Trung tâm Chẩn đoán Y khoa Medic (TP.HCM) sẽ chính thức đưa vào hoạt động hệ thống máy Trugene của hãng Visible Genetics (Mỹ) để xác định trình tự gien, đột biến gien... của các virus viêm gan B và C.

Khi bắt đầu điều trị viêm gan B và C, bệnh nhân sẽ trải qua các xét nghiệm sau: Dùng kỹ thuật miễn dịch để sàng lọc virus. Sau đó, dùng kỹ thuật sinh học phân tử để tìm xem virus còn hoạt động hay không, trong đó gồm các phương pháp định tính, định lượng, định týp (genotyping) virus. Với kỹ thuật genotyping trên hệ máy Trugene, sau khi lấy mẫu huyết thanh của bệnh nhân bị viêm gan, qua các giai đoạn ly trích và khuyếch đại gien virus, máy sẽ tự động xác định chính xác trình tự gien, phân týp, phân loài của virus, giúp bác sĩ có phác đồ điều trị hữu hiệu.

Theo BS Phan Thanh Hải, giám đốc Medic, việc sử dụng hệ thống Trugene sẽ rất có ích với bệnh nhân vì giúp rút ngắn chi phí và thời gian điều trị, giúp điều trị hiệu quả hơn. Giá thành định mẫu tại Medic chỉ vào khoảng hai triệu đồng và chỉ một tuần là có kết quả.

Xét nghiệm virus viêm gan B và C trên hệ máy Trugen.

Trước đây, muốn xác định týp virus thì phải gửi mẫu bệnh phẩm qua Singapore thực hiện, với chi phí chuyển mẫu và chi phí xét nghiệm tổng cộng gần 600 USD, thời gian cho kết quả mất một tháng. Đó là chưa kể trường hợp bệnh nhân phải chịu tốn kém ra nước ngoài để xét nghiệm và điều trị để có kết quả tốt nhất. Ngoài ra, phương pháp miễn dịch trước đây chỉ xác định được phân týp chính của virus viêm gan B và C, không xác định được trình tự gien. BS Nguyễn Bảo Toàn ở Medic cho biết: Bệnh viêm gan, đặc biệt là viêm gan C, nếu không được điều trị đúng và hiệu quả sẽ dẫn đến tỷ lệ xơ gan và ung thư cao (khoảng 40-50%), trong khi chi phí điều trị viêm gan C rất tốn kém, khoảng 12.000 USD mỗi đợt điều trị khoảng 6-12 tháng.

Được biết kỹ thuật genotyping bằng hệ thống máy Trugene hiện được sử dụng ở nhiều nước châu Á như Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc, Nhật... nhưng lại rất mới tại Việt Nam. Medic TP.HCM là đơn vị đầu tiên sử dụng hệ thống này.

Hiện nay, bình quân mỗi tháng Medic nhận khoảng 100 bệnh nhân đến xét nghiệm viêm gan B và C, cùng một lượng mẫu bệnh phẩm không nhỏ của các BV và các nơi khác chuyển đến.

Tin, ảnh: Vân Điển

Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
SARS đã quay trở lại Trung Quốc (23/04/2004)
Bác sĩ kê đơn và nhà thuốc: Có tội với người bệnh? (23/04/2004)
Đà Nẵng: Các bệnh viện gặp khó khăn về nguồn thuốc (22/04/2004)
Nhiễm giun: Bệnh "kinh niên" của học sinh (22/04/2004)
Lập tổ thẩm định hồ sơ nhập khẩu thuốc (21/04/2004)
15% thanh niên Hà Nội quan hệ trước hôn nhân (21/04/2004)
Ninh Thuận: 40 bác sĩ trẻ về làng (21/04/2004)
Ngộ độc thực phẩm hoá chất từ dây chuyền "hồn nhiên" (21/04/2004)
TP.HCM: Trẻ bị đau bụng vì... sợ học (19/04/2004)
Ba "đòn mạnh" đầu tiên để bình ổn giá thuốc (19/04/2004)
Hà Nội: Cần tiêu hủy hơn 3 tấn thuốc BVTV (18/04/2004)
Nuôi cấy tế bào da cho bệnh nhân bỏng (17/04/2004)
Thuốc nội: Sẽ "vắn số", nếu không giành thêm thị phần! (16/04/2004)
Thành lập Viện huyết học - Truyền máu TW (16/04/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang