Thành lập Viện huyết học - Truyền máu TW
19:02' 16/04/2004 (GMT+7)
(VietNamNet) - Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Viện Huyết học - Truyền máu TW được hình thành, tách khỏi BV Bạch Mai để phát triển ngang tầm với khu vực Đông Nam Á.

Đông đảo thanh niên tham gia hiến máu nhân đạo

Từ nay, Viện Huyết học - Truyền máu TW sẽ trực thuộc Bộ Y tế. Viện có chức năng khám chữa bệnh chuyên khoa; sản xuất chế phẩm máu; thực hiện việc thu gom, sàng lọc, cung cấp máu và các sản phẩm máu... PGS TS Nguyễn Anh Trí, nguyên viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu (BV Bạch Mai) làm viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu TW.

Trao đổi với VietNamNet, PGS TS Nguyễn Anh Trí, viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu TW cho biết: ''Khó khăn lớn nhất hiện nay của viện là tình trạng quá tải, không đáp ứng được nhu cầu điều trị về máu của bệnh nhân. Chẳng hạn hôm nay 16/4, có 165 bệnh nhân điều trị nhưng không đủ giường nằm. Tỷ lệ quá tải luôn dao động 150-200%. Bên cạnh đó,  lượng máu dự trữ rất hạn chế, nhất là thời điểm nghỉ Tết và hè. Hiện nay, đối tượng cho máu chủ yếu là học sinh - sinh viên, khi họ nghỉ hè và Tết thì lượng máu giảm đáng kể''.

Viện Huyết học - Truyền máu TW thuộc BV Bạch Mai được thành lập từ năm 1984, tiền thân là Khoa Huyết học - Truyền máu của BV Bạch Mai.

Trong thời gian qua, Viện đã có nhiều thành tích trong công tác khám chữa bệnh, sản xuất chế phẩm, thực hiện việc thu gom, sàng lọc, cung cấp máu cho nhiều BV. Với những thành tựu đã đạt được trong thời gian qua, Bộ Y tế đã đề nghị Chính phủ thành lập Viện Huyết học - Truyền máu TW trực thuộc Bộ Y tế.

PGS Nguyễn Anh Trí cho biết thêm: ''Việc tách ra khỏi BV Bạch Mai theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ có ý nghĩa rất lớn đối với chúng tôi. Viện sẽ là đơn vị sự nghiệp, có tư cách pháp nhân. Nhờ đó, các hoạt động như mở rộng quy mô, nghiên cứu, đào tạo... sẽ dễ dàng hơn. Đặc biệt, Viện có điều kiện phát triển ngang tầm với các chuyên khoa trong khu vực''.

Được biết, sau khi được thành lập, vVện sẽ được tăng thêm số giường bệnh điều trị từ 60 lên 150. Thế nhưng, PGS Trí lại tỏ ra băn khoăn với việc này: ''Địa điểm của chúng tôi quá chật hẹp, nằm trong khuôn viên của BV Bạch Mai. Được tăng thêm giường bệnh phục vụ công tác điều trị cho bệnh nhân là điều rất mừng nhưng với địa điểm chặt chội như hiện nay, chúng tôi không biết bố trí như thế nào...''.

Trong tương lai, Viện Huyết học - Truyền máu TW còn dự định xây dựng Ngân hàng máu sống, tức là máu lưu giữ trong cơ thể sống của chính mỗi người, khi có những dịp cần mới dùng đến là việc thiết yếu. Đây có thể coi là một chiến lược bảo đảm an toàn về truyền máu ở nước ta hiện nay.

  • L.Hà

Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Liệu giá thuốc có bình ổn như Bộ Y tế hứa? (16/04/2004)
Bệnh viện Việt - Pháp: Chăm sóc sức khỏe trọn gói (16/04/2004)
Trung Quốc miễn phí xét nghiệm HIV/AIDS (15/04/2004)
Lời cảnh báo từ vỏ bao thuốc lá: Chuyện không nhỏ (15/04/2004)
Nhà thuốc BV đâu phải nơi nâng cao đời sống nhân viên (14/04/2004)
''P/S bảo vệ nụ cười VN'' về với Điện Biên (14/04/2004)
Miền Trung: Đẩy mạnh quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm (14/04/2004)
Kiểm soát thuốc lá hiện còn lỏng lẻo (14/04/2004)
Giới trẻ hút thuốc lá: Ngày càng trẻ, cả ở nữ! (14/04/2004)
Nghiên cứu vắc-xin viêm gan B thế hệ 3 (14/04/2004)
Giải pháp đột phá: Bình ổn thuốc trong bệnh viện (13/04/2004)
Chiết xuất saponin toàn phần từ cây ngưu tất (13/04/2004)
Triển khai ngay các giải pháp mạnh để chống độc quyền (12/04/2004)
Giá thuốc bán lẻ do nhà bán lẻ niêm yết (12/04/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang