Kiểm soát thuốc lá hiện còn lỏng lẻo
04:53' 14/04/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Kiểm soát thuốc lá: Chưa có luật, chưa thành mục tiêu quốc gia! Đó là tồn tại được nêu ra tại hội thảo "Công ước khung kiểm soát thuốc lá và hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá ở Việt Nam", do Bộ Y tế, Tổ chức Phát triển quốc tế (IDE) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) phối hợp cùng Trung tâm Truyền thông - Giáo dục Sức khoẻ TP.HCM tổ chức vào ngày 13/4.

Ngoài ra, công tác phòng chống tác hại thuốc là còn gặp không ít khó khăn bởi thuốc lá là sản phẩm được sử dụng phổ biến công khai nhưng nguy hiểm lại thầm lặng. Chưa có chế tài xử phạt về hoạt động sử dụng thuốc lá, đặc biệt là hành vi hút thuốc lá nơi công cộng.

Ở Việt Nam, theo WHO, hơn 65% nam giới hút thuốc, khoảng 8 triệu người sẽ chết sớm vì hút thuốc. Ước tính mỗi năm có khoảng 30-40 nghìn người chết do thuốc lá. Những hộ có người hút thuốc thì chi tiêu cho thuốc lá gấp 3 lần cho giáo dục và y tế. Trong khi đó, kiểm soát thuốc lá tại Việt Nam hiện nay chỉ có nghị quyết 12 của Chính phủ về "Chính sách quốc gia phòng chống tác hại của thuốc lá trong giai đoạn 2000-2010 và vài thông tư, công văn của các Bộ, ngành.Tuy nhiên các văn bản này còn chung chung, chưa thật cụ thể và chưa triệt để. Các nhà sản xuất thường dựa vào những điều khoản còn "nhẹ tay" này để luồn lách theo hướng có lợi cho mình. Ví dụ trong quyết định 2019 về Quy định tạm thời về vệ sinh thuốc lá do Bộ Y tế ban hành vào năm 2000 có nêu: Tiến tới phải in nồng độ các chất độc hại trên tất cả các bao bì của các sản phẩm thuốc lá. Khuyến khích công bố hàm lượng...

Hướng giải quyết sắp sẽ tăng cường kiểm tra hoạt động cung cấp các sản phẩm thuốc lá. Có những biện pháp giảm thiểu nhu cầu sử dụng thuốc lá. Tăng thuế, tăng giá thuốc lá và có biện pháp chế tài, xử phạt hành vi hút thuốc nơi công cộng... cũng như tiến tới phê chuẩn Công ước khung về kiểm soát thuốc lá (FCTC- Framework Convention on Tobacco Control).

Chủ đề của Ngày 31/5 "Thế giới không thuốc lá" năm nay là "Thuốc lá và đói nghèo". Đến nay, Việt Nam là nước thứ sáu trong khu vực Tây Thái Bình Dương, và  thuộc 99 nước trên thế giới ký tham gia FCTC. Khi có 40 nước phê chuẩn, FCTC sẽ có hiệu lực.

Vân Điển

Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Giới trẻ hút thuốc lá: Ngày càng trẻ, cả ở nữ! (14/04/2004)
Nghiên cứu vắc-xin viêm gan B thế hệ 3 (14/04/2004)
Giải pháp đột phá: Bình ổn thuốc trong bệnh viện (13/04/2004)
Chiết xuất saponin toàn phần từ cây ngưu tất (13/04/2004)
Triển khai ngay các giải pháp mạnh để chống độc quyền (12/04/2004)
Giá thuốc bán lẻ do nhà bán lẻ niêm yết (12/04/2004)
Nhà vi khuẩn học hàng đầu Đặng Đức Trạch qua đời (11/04/2004)
Điện ảnh không thuốc lá, dễ hay khó? (10/04/2004)
Ngày càng gia tăng các bệnh tim mạch (10/04/2004)
Tìm gien gây trầm cảm: Khả thi hay không? (10/04/2004)
Cấp thẻ khám bệnh cho người nghèo ở Tây Nguyên (10/04/2004)
2005: Bán thuốc điều trị AIDS giá rẻ cho bệnh nhân HIV/AIDS (10/04/2004)
Phòng chống HIV/AIDS: Thách thức chồng thách thức! (10/04/2004)
Trưởng đại diện WHO tại VN nhận Huân chương Hữu nghị (09/04/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang