Giá thuốc bán lẻ do nhà bán lẻ niêm yết
19:32' 12/04/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - PGS TS Lê Văn Truyền, chủ tịch Hiệp hội Sản xuất và Kinh doanh Dược Việt Nam đã nêu ý kiến như trên khi trao đổi với VietNamNet. Theo ông, việc các cơ sở bán lẻ niêm yết giá thuốc là hợp lý hơn các cơ sở sản xuất và nhập khẩu theo như quy định.

Niêm yết giá bán lẻ cũng là một trong những biện pháp được Bộ Y tế đưa ra nhằm bình ổn thị trường thuốc. Ngày 25/7/2003, liên Bộ Tài chính - Y tế đã đưa ra Thông tư 08/2003/TTLT/BYT-BTC hướng dẫn việc kê khai, niêm yết giá thuốc phòng chữa bệnh cho người. Nhưng gần đến thời điểm thông tư có hiệu lực, vào ngày 1/1/2004 thì Bộ Y tế đã ra công văn đề nghị từ 1/1/2004 các cơ sở sản xuất, nhập khẩu chưa thực hiện niêm yết giá bán lẻ thuốc lên bao bì thuốc trước khi bán buôn thuốc cho các cơ sở bán buôn, điều trị hoặc bán lẻ. Vì vậy, đến nay Thông tư này vẫn chỉ là trên giấy tờ, chưa thể thực thi.

Trong báo cáo cuối tháng 3 của Thanh tra liên Bộ Y tế - Tài chính về việc thực hiện quy định quản lý giá thuốc phòng và chữa bệnh cho người, việc thực hiện niêm yết giá bán buôn đã được các đơn vị chấp hành đầu đủ. Tuy nhiên, giá bán lẻ chưa được thực hiện nghiêm túc, chỉ mang tính đối phó, không thống nhất... Phần lớn giá bán lẻ thấp hơn giá niêm yết. Việc kiểm tra cũng cho thấy phần lớn các đơn vị chưa thực hiện việc ghi hóa đơn bán theo quy định tại Thông tư 08 do đây là vấn đề mới, khó thực hiện cho các đơn vị.

Theo ông Trần Quang Trung, chánh thanh tra Bộ Y tế, việc niêm yết giá thuốc đang làm nảy ra hai xu hướng. Xu hướng thứ nhất: Các đơn vị sản xuất trong nước hoàn toàn nhất trí với việc thực hiện quy định này vì giá bán lẻ của họ là thống nhất, dễ kiểm soát. Về chi phí lưu thông, các đơn vị thực hiện việc chiết khấu cho khách hàng hoặc tự lo việc vận chuyển tới cho khách hàng. Xu hướng trái lại: Các đơn vị nhập khẩu không nhất trí với quy định này do không thể tính toán được phí vận chuyển, giá thuốc nhập khẩu thất thường khó quy định. Đặc biệt, thuốc nhập khẩu ủy thác không thể quy định được giá bán lẻ. Thế nên, các đơn vị này kiến nghị nên áp dụng thặng số cho từng khay và đề nghị hình thức nhà bán buôn quy định giá bán buôn, nhà bán lẻ quy định giá bán lẻ trên cơ sở thặng số cho phép từng cấp.

  • L.Hà

Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Nhà vi khuẩn học hàng đầu Đặng Đức Trạch qua đời (11/04/2004)
Điện ảnh không thuốc lá, dễ hay khó? (10/04/2004)
Ngày càng gia tăng các bệnh tim mạch (10/04/2004)
Tìm gien gây trầm cảm: Khả thi hay không? (10/04/2004)
Cấp thẻ khám bệnh cho người nghèo ở Tây Nguyên (10/04/2004)
2005: Bán thuốc điều trị AIDS giá rẻ cho bệnh nhân HIV/AIDS (10/04/2004)
Phòng chống HIV/AIDS: Thách thức chồng thách thức! (10/04/2004)
Trưởng đại diện WHO tại VN nhận Huân chương Hữu nghị (09/04/2004)
Kiểm tra lại các bệnh viện bán thuốc giá cao (09/04/2004)
Chấm dứt hoạt động của Zuellig Pharma VN sau ngày 5/9 (09/04/2004)
Cảnh báo tiêu chảy do virus ở trẻ (08/04/2004)
Đã có dấu hiệu của dịch viêm não virus (08/04/2004)
Giám đốc bệnh viện: Được giao nhiều quyền mà... lo! (08/04/2004)
Đà Nẵng: Vượt chỉ tiêu trong ngày hội hiến máu nhân đạo (07/04/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang