Chấm dứt hoạt động của Zuellig Pharma VN sau ngày 5/9
22:06' 09/04/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Bộ Y tế đã có công văn gửi Chính phủ, báo cáo về yêu cầu Công ty TNHH Zuellig Pharma Việt Nam (ZPV) chấm dứt hoạt động nhập khẩu và phân phối thuốc tại Việt Nam sau ngày 5/9.

Thuốc tân dược nhập khẩu tăng 50 - gần 300%

Trong công văn, Bộ Y tế đề nghị Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao cho các Bộ, ngành và các cơ quan hữu quan chỉ đạo và giám sát thời gian hoạt động của Công ty Zuellig Pharma Việt Nam (ZPV), 100% vốn nước ngoài - đơn vị duy nhất được phép nhập khẩu và phân phối thuốc tại Việt Nam. 

Đến hết ngày 5/9, ZPV đủ ba năm tiến hành hoạt động nhập khẩu ủy thác thuốc thành phẩm và bán dược phẩm cho các doanh nghiệp trong nước có tư cách pháp nhân và chức năng kinh doanh dược phẩm. Vì vậy, sau ngày 5/9, ZPV phải ngừng mọi hoạt động nhập khẩu ủy thác thành phẩm và phân phối thành phẩm nhập khẩu. Sau khi ngừng hoạt động nhập khẩu và phân phối, Công ty chuyển sang đầu tư sản xuất dược phẩm tại Việt Nam (theo thông báo tại công văn số 110/CV-BQL-ĐT ngày 12/72001 của Ban quản lý Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội).

Theo báo cáo kết quả thanh tra liên Bộ Tài chính - Y tế về việc thực hiện quy định về quản lý giá thuốc phòng và chữa bệnh cho người, thuốc nhập khẩu qua Công ty ZPV tăng 2-12%, một số mặt hàng tăng 30-60%. Chẳng hạn thuốc Bambec, hộp lọ 30ml do ZPV phân phối trước 1/10/2003 bán với giá 22.837 đồng/hộp nhưng sau ngày 1/10/2003 bán 25.700 đồng/hộp - tăng 12,53%.

Ngoài việc liên quan đến giá bán, đoàn thanh tra còn phát hiện ZPV cung cấp thuốc cho các đối tượng không được phép phân phối theo quy định tại các giấy phép đầu tư và các văn bản khác có liên quan của Bộ Y tế như nhà thuốc, bệnh viện... Thế nhưng ZPV đã hợp thức hóa bằng hình thức ký hợp đồng với Công ty cổ phẩn Dược liệu TW2 với những điều khoản bán cho mọi đối tượng.

Việc cho phép ZPV được phân phối trực tiếp tại Việt Nam dẫn đến việc độc quyền phân phối thuốc, đặc biệt đối với những loại thuốc chuyên khoa sâu, đặc trị là một trong những nguyên nhân không kiểm soát được giá nhập khẩu các loại thuốc này.

  • L.Hà

Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Cảnh báo tiêu chảy do virus ở trẻ (08/04/2004)
Đã có dấu hiệu của dịch viêm não virus (08/04/2004)
Giám đốc bệnh viện: Được giao nhiều quyền mà... lo! (08/04/2004)
Đà Nẵng: Vượt chỉ tiêu trong ngày hội hiến máu nhân đạo (07/04/2004)
Sử dụng máu toàn phần cao, ít hiến máu từng phần (07/04/2004)
Tạo ra cạnh tranh giá giữa các hãng dược phẩm (06/04/2004)
80% ca cấp cứu: Do tai nạn giao thông! (06/04/2004)
Không nên cho trẻ nhỏ xem ti-vi (06/04/2004)
Không có tai nạn mới là an toàn giao thông đường bộ (06/04/2004)
30 triệu thanh thiếu niên Trung Quốc bị rối loạn tâm lý (06/04/2004)
Làm từ từ do... thiếu cơ chế đồng bộ về tài chính (05/04/2004)
4.000 người đi bộ nhân "Ngày toàn dân hiến máu" (04/04/2004)
Viagra trên chuột = Tuyệt sinh! (04/04/2004)
Cách mạng ngành dược để thuốc nội khỏi "chết yểu"! (03/04/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang