Sử dụng máu toàn phần cao, ít hiến máu từng phần
13:43' 07/04/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Lực lượng bán máu "chuyên nghiệp" tại Trung tâm Truyền máu và Huyết học TP.HCM ngày càng ít đi. Nguồn máu hiến tình nguyện lại chủ yếu là máu toàn phần, có thể gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc chiết tách các thành phần máu.

Năm 2003, nguồn máu từ người bán máu chuyên nghiệp tại Trung tâm này đạt khoảng 72.000 đơn vị máu, nguồn máu lấy từ Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP.HCM vào khoảng 37.000 đơn vị. Thế nhưng nguồn máu bán "chuyên nghiệp" hiện nay ngày càng giảm, ảnh hưởng đến việc làm ra các thành phần máu.

Sản xuất máu tại Trung tâm Truyền máu và Huyết học TP.HCM.

Theo GS Trần Văn Bé, giám đốc Trung tâm Truyền máu và Huyết học TP.HCM, ở các nước, việc hiến máu tình nguyện chủ yếu là lấy các thành phần máu theo nhu cầu. Còn tại TP.HCM, nguồn máu hiến tình nguyện chủ yếu là máu toàn phần là do người hiến máu có ít thời gian, còn công tác tuyên truyền hiến thành phần máu vẫn chưa thật hiệu quả. Nếu chiết tách máu toàn phần, sẽ gây lãng phí vì phải bỏ huyết tương.

Trong khi đó, việc sử dụng các thành phần máu ở các bệnh viện (BV) còn hạn chế, chỉ trên 50%, còn lại là sử dụng máu toàn phần. So với các nước, tỷ lệ này còn khá thấp. Tại Singapore và Thái Lan, việc sử dụng máu từng phần đạt khoảng 70-80%. Theo GS Bé, hạn chế ở Việt Nam trong việc này là do các BV thiếu phương tiện kỹ thuật, thủ tục không hoàn chỉnh,... Đồng thời, cũng có nguyên nhân từ quan điểm, nhận thức của các bác sĩ, đặc biệt ở các BV tuyến tỉnh. "Tuy nhiên, so với trước, tình trạng này hiện đã "khá" hơn nhiều, nếu biết trước kia máy móc cứ phải "trùm mền" do các BV chỉ yêu cầu cung cấp máu toàn phần!" - GS Bé nói.

Trong một nghiên cứu của Trung tâm về tình hình sử dụng máu và sản phẩm của máu tại các BV ở TP.HCM giai đoạn 2001-2002, khối BV ngoại và sản khoa sử dụng máu toàn phần là 76,18% so với tỷ lệ sử dụng các thành phần máu khác. Ở các BV đa khoa, tỷ lệ này còn cao, chiếm 69,29% - trong đó có những BV hầu như chỉ sử dụng máu toàn phần (việc sử dụng này là không hợp lý, gây tốn kém cho bệnh nhân và hiệu quả điều trị không cao).

Được biết tại Trung tâm Truyền máu và Huyết học TP.HCM, tỷ lệ dùng máu từng phần đạt hơn 90%. Ngoài ra, Trung tâm còn cung cấp máu toàn phần và các sản phẩm máu đảm bảo chất lượng cho 67 BV, phòng khám tư nhân và quốc tế...

Tin, ảnh: Vân Điển

Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Tạo ra cạnh tranh giá giữa các hãng dược phẩm (06/04/2004)
80% ca cấp cứu: Do tai nạn giao thông! (06/04/2004)
Không nên cho trẻ nhỏ xem ti-vi (06/04/2004)
Không có tai nạn mới là an toàn giao thông đường bộ (06/04/2004)
30 triệu thanh thiếu niên Trung Quốc bị rối loạn tâm lý (06/04/2004)
Làm từ từ do... thiếu cơ chế đồng bộ về tài chính (05/04/2004)
4.000 người đi bộ nhân "Ngày toàn dân hiến máu" (04/04/2004)
Viagra trên chuột = Tuyệt sinh! (04/04/2004)
Cách mạng ngành dược để thuốc nội khỏi "chết yểu"! (03/04/2004)
Cảnh giác: Xuất hiện bệnh viêm não virus! (01/04/2004)
Giao quyền cho giám đốc bệnh viện: Sẽ chỉ... thí điểm! (01/04/2004)
Tăng cường trí nhớ nhờ cam thảo (31/03/2004)
Cấm quảng cáo sản phẩm thay sữa cho trẻ dưới 12 tháng (31/03/2004)
Người lớn được kiểm tra mắt miễn phí (31/03/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang