Cách mạng ngành dược để thuốc nội khỏi "chết yểu"!
06:43' 03/04/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Đó là ý kiến từ diễn đàn Đại hội đại biểu Hội Dược học TP.HCM, tổ chức hôm 2/4. Lại chuyện xây dựng nhà máy thiếu quy hoạch, ở đây là nhà máy sản xuất tân dược!

Tại đại hội, ông Đinh Bá Ái - chi hội trưởng Chi hội các công ty trách nhiệm hữu hạn tại TP.HCM cho biết: Gần đây, trong nước đã xây dựng hàng loạt nhiều nhà máy sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn GMP nhưng thiếu quy hoạch. Vì vậy, có thể dự báo trong tương lai sẽ dễ xảy ra tình trạng khủng hoảng thừa: Tạo ra sự lãng phí lớn vì số lượng, loại hàng trùng lắp, song lại quá nghèo nàn về chủng loại, sản xuất chạy theo thị hiếu của thị trường mà không chú ý đến nhu cầu thực tế của người bệnh. Hiện tượng này dẫn đến nhiều sản phẩm "chết yểu" vì cạnh tranh giá trên thị trường quá gay gắt, không được người tiêu dùng biết đến do bị khống chế về chi phí tiếp thị và quảng cáo (10%/tổng chi chí), mặc dù mẫu mã và chất lượng không thua kém hàng ngoại.

Dược sĩ Nguyễn Xuân Cẩm: Các  nhà sản xuất dược phải làm một cuộc "cách mạng"!

"Hàng năm, các bệnh viện ở TP.HCM bỏ ra gần 250 tỷ đồng cho tiền thuốc nhưng trong đó, chỉ 15,5% là dành cho thuốc nội. Còn bao nhiêu "kính nhường" cho thuốc ngoại." - dược sĩ Nguyễn Xuân Cẩm, phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM nhận xét.

Cũng theo ông Cẩm, ngành sản xuất thuốc trong nước cần phải đáp ứng ba yếu tố kỹ thuật, kinh tế, và xã hội mới có thể tính đến việc giành thị phần trong thị trường thuốc hiện nay. Ngoài yếu tố kỹ thuật, hiện nay các nhà sản xuất đang thiếu những người làm công tác kinh tế, chưa chú trọng công tác tuyên truyền, marketing có tầm vóc để đưa thông tin đến người tiêu dùng. Công tác lưu thông phân phối đang trong tình trạng nhiều tầng, nhiều cấp, nhiều bậc. Do vậy, ngành sản xuất thuốc thành phố phải làm một cuộc "cách mạng" để sản xuất - lưu thông - phân phối thuốc đến người tiêu dùng sớm nhất, tốt nhất và giá hợp lý nhất. Lưu ý đến việc kết hợp Đông - Tây y để đưa ngành dược đi lên. Ngoài ra, vai trò của Hội Dược học TP.HCM là rất quan trọng trong việc kết hợp với Khoa Dược của các bệnh viện để cung ứng thuốc vào khu vực này.

Vân Điển

Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Cảnh giác: Xuất hiện bệnh viêm não virus! (01/04/2004)
Giao quyền cho giám đốc bệnh viện: Sẽ chỉ... thí điểm! (01/04/2004)
Tăng cường trí nhớ nhờ cam thảo (31/03/2004)
Cấm quảng cáo sản phẩm thay sữa cho trẻ dưới 12 tháng (31/03/2004)
Người lớn được kiểm tra mắt miễn phí (31/03/2004)
Quản lý giá thuốc theo ba nhóm (31/03/2004)
"Children of Vietnam" giúp Đà Nẵng gần một tỷ đồng (31/03/2004)
Cảnh báo từ vỏ bao thuốc lá? Chưa thuyết phục! (29/03/2004)
Thuốc sản xuất trong nước: Cần có chính sách... cung ứng! (29/03/2004)
Y học thế giới phát triển mạnh nhờ công nghệ gien (29/03/2004)
Bộ trưởng Y tế Trần Thị Trung Chiến: Chưa hài lòng với hội nghị! (27/03/2004)
Chưa xác định được nguồn lây H5N1 (25/03/2004)
Bộ Y tế cần sớm hoàn thiện cơ chế quản lý giá thuốc (25/03/2004)
Vẫn thiếu cán bộ chống bệnh lao (24/03/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang