Dùng công nghệ ADN để chống ung thư da
18:58' 08/03/2004 (GMT+7)

Trong tương lai không xa, bạn sẽ được biết đến một loại kem chống nắng siêu hạng, có khả năng bảo vệ da bạn đến mức tối đa. Vậy điều khác biệt nào đã làm nên loại kem kỳ diệu này? Đấy chính là công nghệ ADN.

Phơi nhiễm với tia tử ngoại mặt trời có thể tăng nguy cơ ung thư da.

Các nhà khoa học tại Trường Dược thuộc ĐH Boston (Mỹ) vừa tìm ra một mảnh ADN có tên là pTT, có thể chữa lành và chống tổn thương da do bức xạ tử ngoại (UV) gây ra. PTT sẽ kích hoạt protein p53, khiến cho protein này ức chế sự phát triển của khối u và hỗ trợ cơ thể chữa các ADN bị tổn thương. Họ tiến hành thử nghiệm bằng cách cho chuột không lông tiếp xúc với bức xạ tử ngoại qua đèn chiếu. Tỷ lệ bị u ở những con chuột được cấy pTT vào da chỉ bằng 1/6 so với các con khác.

Sau khi xâm nhập vào da, mảnh ADN pTT sẽ mô phỏng một phản ứng thường xuất hiện khi ADN bị tổn thương, kích thích các enzyme sửa chữa ADN. Điều này có nghĩa là khi da bị phơi nhiễm trước tia tử ngoại, enzyme đã hiện diện trong tế bào để ngăn ngừa tổn thương hoặc chữa vết tổn thương. Theo TS David Goukassian, trưởng nhóm nghiên cứu, các enzyme này hết sức hiệu quả trong việc giúp đỡ tế bào hạn chế tác hại của tia tử ngoại. Ông nói: "Điều này có ý nghĩa cực kỳ to lớn đối với những người có da nhạy cảm hoặc người già có nguy cơ tổn thương da cao do tia tử ngoại. Hầu hết người Anh nói riêng và người châu Âu nói chung đều rất dễ bị tổn thương. Chúng tôi hy vọng rằng từ kết quả nghiên cứu này, khoa học sẽ tìm ra liệu pháp chữa trị tổn thương da mới hữu hiệu hơn."

Trước đây, đã có nhiều cuộc nghiên cứu được tiến hành về khả năng chữa tổn thương tế bào da của pTT, nhưng đây là công trình đầu tiên về tác động của mảnh ADN này trên cơ thể động vật còn sống. TS Goukassian cho biết, tiếp sau công trình này, nhóm của ông sẽ thử nghiệm đối với da người. Mỗi năm, trên thế giới có hàng triệu người bị ung thư da, trong đó riêng ở Anh đã là 69.000 bệnh nhân. Đây cũng là căn bệnh ung thư thường gặp nhất, chủ yếu do tia tử ngoại độc hại từ Mặt trời gây ra.

Khánh Hà (Theo BBC)

Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Hút thuốc lá có thể khiến bạn mù mắt (08/03/2004)
Miễn tiền điều trị máu cho người hiến máu tình nguyện (07/03/2004)
Vẫn phải đề phòng dịch sốt xuất huyết (05/03/2004)
Bệnh sốt xuất huyết có nguy cơ tăng cao (03/03/2004)
Hàn Quốc giúp xây dựng bệnh viện (03/03/2004)
Hợp tác Trung - Mỹ về phòng, chống AIDS (03/03/2004)
Pháp viện trợ máy thở chống dịch cúm (27/02/2004)
14 năm, 1 bằng sáng chế giúp tiết kiệm hàng chục triệu USD/năm (27/02/2004)
Dịch sốt xuất huyết ngày càng tồi tệ ở Indonesia (26/02/2004)
Giao quyền tự chủ về tài chính cho giám đốc bệnh viện (25/02/2004)
Hoàn tất giải mã gien virus H5N1, song virus vẫn đột biến từng năm! (25/02/2004)
Bình Định: Máy sinh hoá tự động siêu chính xác phục vụ bệnh nhân phong (24/02/2004)
Bé Diệp qua cơn thải ghép gan lần hai (19/02/2004)
Mở rộng mô hình bảo trợ bệnh nhân nghèo ra các tỉnh, thành phía Nam (19/02/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang