Viện Pasteur TP.HCM:
Hoàn tất giải mã gien virus H5N1, song virus vẫn đột biến từng năm!
20:38' 25/02/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Theo công bố của Viện Pasteur TP.HCM tại cuộc họp giao ban vào sáng nay 25/2, gien của virus H5N1 gây dịch cúm gia cầm ở Việt Nam tương đồng cao với gien của virus H5N1 trên vịt Trung Quốc, ngỗng Quảng Đông, ngỗng và gà Hong Kong. Viện đã hoàn tất việc giải mã gien virus H5N1 song vẫn cảnh báo: Cần tiếp tục cảnh giác do virus vẫn đột biến từng năm!

Theo Viện Pasteur TP.HCM, virus H5N1 ở Việt Nam đã có nhiều đột biến so với chủng virus H5N1 từng gây chết người ở Hong Kong năm 1997. Dù sao, đáng mừng là các chuyên gia của Viện Pasteur TP.HCM chưa tìm thấy "sự tái tổ hợp gien virus trên gia cầm và virus trên người”, tức gien của virus H5N1 trên gia cầm chưa “phối hợp” được với gien của virus cúm ở người để tạo nên một chủng virus mới nguy hiểm hơn.

Từ trái sang: GS TSKH Nguyễn Thị Kim Tiến (viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM) và TS Cao Bảo Vân (ngồi) đang trao đổi về vấn đề tăng cường hợp tác nghiên cứu virus H5N1. (Ảnh: Tô Hòa)  

Mặc dù vậy, TS Cao Bảo Vân, phụ trách Phòng Sinh học Phân tử – Viện Pasteur TP.HCM, người trực tiếp giải mã gien virus H5N1 ở Việt Nam vẫn lưu ý: Do virus cúm đột biến hàng năm nên cần phải tiếp tục nghiên cứu thường xuyên, nhằm chế tạo được các loại vắc-xin chủng ngừa phù hợp với loại virus gây bệnh.

Viện Pasteur TPHCM đề nghị Bộ Y tế và các cơ quan hữu quan cho phép xây dựng một phòng thí nghiệm an toàn sinh học để có thể tiến hành công tác phân lập virus, thực hiện các thí nghiệm trên virus và tiến đến chế tạo vắc–xin. Được biết hiện nay trên thế giới chỉ có 4 phòng thí nghiệm chuẩn về cúm đặt tại Úc, Anh, Mỹ và Nhật là được WHO công nhận. Chỉ 4 phòng thí nghiệm này mới được phép tiến hành các nghiên cứu sâu về virus cúm và các vấn đề liên quan đến bệnh cúm (tức Trung Quốc cũng chưa có phòng thí nghiệm loại này, dù các chuyên gia Trung Quốc mới đây đã tuyên bố nước mình thuộc "hàng đầu trên thế giới" về nghiên cứu virus cúm).

Trong khi đó, GS Hạ Bá Khiêm thuộc Viện Pasteur TP.HCM đề nghị Bộ Y tế sớm tạo điều kiện thành lập Khoa Nghiên cứu các bệnh lây từ súc vật sang người, nhanh chóng lập bản đồ dịch tể học phân tử các bệnh nhiễm trùng ở các địa phương, và tăng cường hợp tác quốc tế để nghiên cứu về virus H5N1 do tính tương đồng cao giữa virus H5N1 ở VN với virus H5N1 ở Trung Quốc và Hong Kong.

Bích Vân

Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Bình Định: Máy sinh hoá tự động siêu chính xác phục vụ bệnh nhân phong (24/02/2004)
Bé Diệp qua cơn thải ghép gan lần hai (19/02/2004)
Mở rộng mô hình bảo trợ bệnh nhân nghèo ra các tỉnh, thành phía Nam (19/02/2004)
Phía Bắc: 11 ca viêm phổi do virus nhập viện (19/02/2004)
Phòng thí nghiệm sinh học phân tử xét nghiệm 23 ca đầu tiên (18/02/2004)
''Vẫn phải đề phòng với bệnh viêm phổi liên quan với cúm gia cầm'' (18/02/2004)
Thêm hai tỉnh có bệnh nhân viêm phổi do virus (17/02/2004)
TP.HCM: Hơn 16.000 tỷ đồng phát triển hệ thống y tế (17/02/2004)
Bé Diệp đã qua cơn thải ghép gan cấp (17/02/2004)
Việt Nam đã sản xuất được thuốc chữa bệnh tiểu đường (17/02/2004)
40% người nhiễm HIV là thanh niên, vị thành niên (17/02/2004)
Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em còn 26% (17/02/2004)
90% hộ gia đình sử dụng muối i-ốt (17/02/2004)
Giải mã xong toàn bộ 8 đoạn gien virus H5N1, nhưng còn chờ... kinh phí! (16/02/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang