WB sẽ cấp vốn cho các sáng kiến phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam
22:04' 13/02/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Sáng nay 13/2, ông Klaus Rohland - giám đốc quốc gia của Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam đã công bố cuộc thi "Ngày sáng tạo Việt Nam'' lần thứ 2,  cấp vốn tài trợ cho các sáng kiến phòng chống HIV/AIDS từ các địa phương trên cả nước.

Chương trình "Ngày Sáng tạo Việt Nam" sẽ cấp vốn ban đầu cho việc thực hiện các dự án có tính sáng tạo, có mục đích hỗ trợ công tác phòng chống nạn dịch này, giảm sự kỳ thị và phân biệt đối xử với những người nhiễm HIV, và cũng nhằm cải thiện cuộc sống của những người này. Ít nhất 100.000 USD sẽ được trao cho khoảng 10 dự án sẽ được lựa chọn công khai, tổ chức vào giữa tháng 5/2004. 

Mọi cá nhân hoặc tổ chức có sáng kiến tạo ra dịch vụ hay giải pháp mới giúp nâng cao hiểu biết của cộng đồng về HIV/AIDS, chống kỳ thị và phân biệt đối xử để đảm bảo những người nhiễm HIV có thể hoà nhập vào cộng đồng đều có thể tham dự và xin cấp vốn để biến ý tưởng của mình thành hiện thực.

Các đơn vị có thể lấy thông tin về thủ tục tham dự tại Văn phòng đại diện của Ngân hàng Thế giới ở Hà Nội (ĐT: (04) 9346600; Fax (04) 9346597, hoặc ở website www.worldbank.org.vn.

Các dự án lọt qua vòng sơ khảo sẽ được mời tham dự cuộc thi Sáng tạo Việt Nam lần 2 tại Hà Nội vào tháng 5/2004. Tại đây, các tác giả sẽ trình bày sáng kiến của mình trước Ban giám khảo.

Tại Thái Lan, các nhà sư cũng có nhiều sáng kiến thiết thực để tham gia giúp đỡ những người nhiễm bệnh HIV/AIDS.

Cuộc thi này cũng sẽ là một cơ hội cho các tổ chức và cá nhân thử nghiệm các sáng kiến của mình và tìm kiếm cơ hội để nhân rộng sáng kiến đó đến các tỉnh thành trong nước và các nước trên thế giới. Nhân dịp này, WB sẽ tổ chức một diễn đàn tri thức cho các cá nhân và tổ chức đi đầu trong một số lĩnh vực phát triển trình bày kinh nghiệm và chia sẻ thông tin về lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS.

Theo số liệu của Bộ Y tế, ở Việt Nam có khoảng 169.730 người bị nhiễm HIV và đã có 27.713 người đã chết vì AIDS. Tỷ lệ thanh niên trong độ tuổi 20-29 nhiễm HIV tăng từ 15% vào năm 1993 lên 62% vào cuối năm 2002. Người nhiễm bệnh trong độ tuổi 15-49 chiếm 95% các trường hợp nhiễm HIV. Số lượng trẻ em bị truyền HIV qua mẹ cũng tăng lên và ngày càng nhiều trẻ mồ côi và bị bỏ rơi tại các bệnh viện trên cả nước. Nạn dịch này có dấu hiệu truyền từ nhóm nguy cơ cao sang cộng đồng và gánh nặng kinh tế - xã hội đang ngày càng tăng.

Hải Linh

Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Ăn trứng gà trụng nước sôi, bị nhiễm cúm? (13/02/2004)
Hoàn thành bốn ca ghép thận lịch sử (13/02/2004)
Kết quả thi tìm hiểu "Vẻ đẹp của bạn" (13/02/2004)
Ngành ghép tạng Việt Nam ''mòn mỏi'' chờ luật (12/02/2004)
Vì sao tốc độ ghép thận cho người bệnh còn chậm? (12/02/2004)
TP.HCM: Ô nhiễm nghiêm trọng ở nước ngầm, "nhẹ" ở nước mặt (12/02/2004)
“Vấn đề lớn nhất của ghép thận là ê-kip làm việc” (10/02/2004)
Hoàn thành tốt ca ghép thận đầu tiên (10/02/2004)
''Không phải cứ viêm phổi nhập viện là mắc cúm A chủng H5N1'' (08/02/2004)
Dù phẫu thuật thành công, em bé 2 đầu đã qua đời (08/02/2004)
TP.HCM ngày 7/2: Giảm số người nhập viện, tử vong do viêm phổi (07/02/2004)
Cắt bỏ thành công... chiếc đầu dư (07/02/2004)
Đã có kết quả xét nghiệm mẫu nước tại những nơi chôn gà dịch bừa bãi (06/02/2004)
TP.HCM: thêm một ngày yên tĩnh với virus cúm A (06/02/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang