Chuyện như đùa: Tài xế béo phì nguy hiểm hơn tài xế say rượu
04:41' 01/02/2004 (GMT+7)

Đối với bạn, còn gì nguy hiểm hơn khi phải ngồi sau xe của một tài xế nghiện rượu? Có đấy. Nếu kẻ cầm lái là người béo phì, mối nguy hiểm còn cao hơn nhiều. Bạn có tin như vậy không, và tại sao vậy?

Người béo phì là nạn nhân của chứng rối loạn giấc ngủ.

Trong bản báo cáo đăng trên tờ Herald Sun, TS Lee Dowson, chuyên gia nghiên cứu giấc ngủ, khẳng định rằng trọng lượng cơ thể tỉ lệ thuận với nguy cơ rối loạn và ngạt thở khi ngủ. Với chứng rối loạn giấc ngủ, người bệnh sẽ thức giấc rất nhiều lần trong đêm, dẫn tới việc thiếu tỉnh táo ban ngày. Đây là nguyên nhân gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến nhiều người chết và bị thương. Quan trọng hơn, số lượng tài xế béo phì trong các vụ tai nạn này chiếm một tỉ lệ rất lớn!

Vấn đề nguy hiểm nhất là ở chỗ rất nhiều người bệnh không nhận ra được tình huống nguy hiểm của mình. Một số người còn không dám chữa bệnh vì sợ bị... tịch thu bằng lái. Người béo phì dễ bị ngạt thở lúc ngủ vì cơ cổ họng chùng xuống làm cản trở dòng khí ra vào. Vì thế, họ buộc phải thức dậy một vài giây để dễ thở, sau đó ngủ lại, rồi lại thức giấc. Quá trình này lặp đi lặp lại suốt đêm, khiến người bệnh không thể ngủ sâu. Đây là nguyên nhân khiến tài xế béo phì thường thiếu tỉnh táo vào ban ngày.

Dowson cho biết: "Khi điều khiển phương tiện giao thông, họ rất nguy hiểm. Thậm chí, họ còn nguy hiểm hơn cả người say rượu. Một cuộc nghiên cứu khác cho biết: người bị rối loạn giấc ngủ phản ứng kém hơn nhiều so với người uống vodka quá ngưỡng cho phép lúc lái xe. Ngay cả khi nhận thức được đầy đủ vấn đề, họ cũng không dám đến khám bệnh vì bác sĩ có trách nhiệm báo với cơ quan quản lý bằng lái, và chắc chắn là họ sẽ bị tịch thu bằng lái. Tuy nhiên, nếu họ chịu khó chữa chạy, họ sẽ có cơ hội sống khỏe mạnh như những người khác".

Khánh Hà (Theo Thời báo Ấn Độ)

Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Uống nhiều rượu, sẽ bị viêm gan C (31/01/2004)
Quảng Nam: Xuất hiện 26 ổ dịch gia súc, gia cầm (30/01/2004)
"Cố gắng ngăn chặn được dịch cúm gà trong tháng 2" (30/01/2004)
Cúm gà ngày 29/1, ở phía Nam đất nước... (30/01/2004)
Thêm 2 tỉnh có bệnh nhân nghi mắc cúm A: Sóc Trăng, Đồng Tháp (29/01/2004)
TPHCM: Ngày mai, nhiều điểm bán chim cảnh sẽ phải ngưng bán (29/01/2004)
WHO tập huấn phòng chống lây lan cúm gà (29/01/2004)
Hợp tác liên vùng chống cúm gà, ADB hỗ trợ 800.000 USD (29/01/2004)
Tại sao mẹ nên bế con bên tay trái? (29/01/2004)
Tại sao fluor lại bảo vệ răng khỏi bị sâu? (29/01/2004)
Dịch cúm gà đã xuất hiện tại Hà Nội (29/01/2004)
Đà Nẵng: Em bé thứ 100, từ phương pháp thụ tinh nhân tạo (28/01/2004)
CRP - Nguy cơ của chị em “quá tải” về trọng lượng (28/01/2004)
Chuột ra đời từ thụ tinh nơi ống nghiệm: lo nhiều, nhớ kém (28/01/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang