Một số loại thuốc nội giảm giá
08:39' 27/11/2003 (GMT+7)

(VietNamNet) - GS. Lê Văn Truyền, Chủ tịch Hiệp hội sản xuất và kinh doanh dược (Bộ Y tế) cho biết, đến thời điểm này, giá một số loại thuốc kháng sinh nội đã giảm 4-5% do giá nguyên liệu giảm. Đối với thuốc nhập khẩu, có 9/644 mặt hàng tăng giá với trị giá tăng bình quân là 3,6%.

Thuốc kháng sinh nội ''hạ nhiệt''.

Sau khi có quyết định hoãn thời điểm niêm yết giá thuốc đến 1/1/2004, giá thuốc trên thị trường có dấu hiệu bình ổn. Theo báo cáo của trung tâm dược phẩm ở 2 thành phố lớn Hà Nội và TP.HCM, trong tháng 11 giá thuốc nội tương đối ổn định. Tuy nhiên, giá một số loại thuốc kháng sinh nội như Ampicilin, Amoxiciline giảm do giá nguyên liệu giảm chỉ còn 30USD/kg. Tuy nhiên, giá thuốc ngoại tại 2 thị trường trên tăng vì đây vẫn là những mặt hàng độc quyền của các công ty nước ngoài.

Vào thời điểm cuối tháng 9 đầu tháng 10 vừa qua, các loại thuốc của Pháp, Mỹ đã tăng khoảng 10%, đó là thuốc điều trị viêm gan, tiểu đường... Trong khi thuốc ngoại có phần ''nhúc nhích'' thì thuốc nội lại có hướng giảm.

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến thời điểm quyết định niêm yết giá thuốc có hiệu lực thì giá thuốc có dấu hiệu ''hạ nhiệt''. Hiện các doanh nghiệp đang tiến hành niêm yết giá trên bao bì thuốc theo quy định. Tuy nhiên, đến thời điểm này việc hoàn thiện và ban hành Nghị định về quản lý giá của Chính phủ vẫn đang được các doanh nghiệp mong chờ.

  • Lệ Hà

Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Hà Nội có 6,5 % trẻ sơ sinh dưới 2,5kg (26/11/2003)
Ngành y tế tập dượt lần cuối trước SEA Games (25/11/2003)
Phát 10.000 đôi găng tay cho mỗi tỉnh (25/11/2003)
BV Nhi Trung ương điều trị thận bằng thiết bị mới (24/11/2003)
Hội chữ thập đỏ sẵn sàng đón SEA Games 22 (22/11/2003)
Phụ nữ phẫu thuật thẩm mỹ vú dễ tử vong (21/11/2003)
Đủ cơ số máu dự trữ phục vụ SEA Games 22 (21/11/2003)
Chuyện bí ẩn từ một xã... sinh đôi (20/11/2003)
30% mẫu nước uống trường học không bảo đảm vệ sinh (18/11/2003)
Hội chứng buồn chân và cách chữa trị (17/11/2003)