WHO: 6 khuyến cáo cho những người tiêu huỷ gia cầm
23:17' 30/01/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Tiếp xúc với gia cầm nhiễm bệnh cúm, phân hoặc bụi/đất dính phân của chúng có thể làm virus lây sang người. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã phát triển các biện pháp bảo vệ những cá nhân đang tham gia vào hoạt động tiêu huỷ gia cầm, do các ca nhiễm bệnh ở người có liên quan tới dịch cúm gà hiện nay.

Bảo hộ: Tốt nhất là áo liền quần, cộng với một tạp dề không thấm nước hoặc áo choàng phẫu thuật; găng tay cao su đã tẩy uế; khẩu trang N95 (hoặc khẩu trang phẫu thuật tiêu chuẩn); kính đeo mắt; ủng cao su hoặc bằng polyurethane có thể tẩy uế, hay các thiết bị bảo vệ chân dùng một lần.

Thứ nhất, người giết và vận chuyển xác gia cầm phải được cung cấp thiết bị bảo vệ thích hợp. Những thiết bị đó bao gồm quần áo bảo hộ (tốt nhất là áo liền quần cộng với một tạp dề không thấm nước) hoặc áo choàng phẫu thuật; găng tay cao su dùng cho các công việc nặng nhọc đã được tẩy uế; khẩu trang N95 và nếu không có thì dùng khẩu trang phẫu thuật tiêu chuẩn; kính đeo mắt; ủng làm bằng cao su hoặc bằng polyurethane có thể tẩy uế hoặc những thiết bị bảo vệ chân dùng một lần.

Thứ hai, mọi người tiếp xúc với gia cầm nhiễm bệnh nên rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước. Sau khi kết thúc công việc, các cá nhân giết và vật chuyển xác gia cầm nên sát trùng tay.

Thứ ba, tiến hành tẩy uế các khu vực giết gia cầm nhiễm bệnh và khi tiến hành nên tuân thủ các biện pháp đã nêu trên.

Thứ tư, các nhân viên y tế địa phương cần giám sát chặt chẽ mọi cá nhân tiếp xúc với gà nhiễm bệnh hoặc các trang trại đang bị nghi ngờ. Sức khoẻ của mọi cá nhân tham gia tiêu huỷ gà và gia đình họ phải được giám sát. Họ phải thông báo mọi triệu chứng liên quan (nhiễm trùng mắt, các bệnh giống cúm, các vấn đề về hô hấp) cho một cơ sở y tế. Những người có nguy cơ cao (trên 60 tuổi, bị bệnh tim hoăc phổi mạn tính) nên tránh tiếp xúc với gà bị cúm.

Hiện trên thị trường đã có thuốc oseltamivir phosphate để điều trị các dạng nhiễm trùng hô hấp bị nghi ngờ do H5N1 gây ra ở những người giết gia cầm. Những người tiếp xúc với gà nhiễm hoặc bị nghi nhiễm bệnh cũng phải được tiêm vắc-xin cúm thông thường do WHO đề xuất nhằm tránh nhiễm đồng thời cúm người và cúm gà cũng như giảm thiểu nguy cơ virus cúm gà đột biến.

Thứ năm, WHO khuyến khích giám sát huyết thanh của các công nhân và bác sĩ thú y - những người đã tiếp xúc với gia cầm nhiễm bệnh.

Thứ sáu, các nước bị ảnh hưởng nên lấy mẫu máu và mẫu tử thi (các thành phần trong ruột, hậu môn, khí quản, phổi, ruột, lá lách, thận, não, gan và tim) của động vật (bao gồm cả lợn) để phục vụ quá trình điều tra các ca virus mới.

Minh Sơn

Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi