"DN tìm đất như Đường Tăng đi lấy Kinh!"
09:51' 27/09/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Ông Nguyễn Trường Sơn, Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư và dịch vụ Nghi Tàm đã than thở như vậy trong cuộc đối thoại giữa DN với Bộ Tài nguyên - Môi trường về mặt bằng sản xuất kinh doanh hôm 25/9 tại Hà Nội.

Soạn: AM 151582 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS

Nhà nước sẽ tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế chính sách mà các DN đề xuất một cách chính đáng và hợp lý.

Ông Sơn cho rằng, Luật Đất đai 2003 đã cụ thể hơn nhiều, nhưng vẫn cần tạo  điều kiện thuận lợi  cho các DN về thủ tục hành chính khi giao đất, cho thuê đất. Ví dụ ở Hà Nội, hai DN đã thỏa thuận nhau thì chỉ cần một cuộc họp với các cơ quan quản lý là xong, nhưng ở Hà Tây, hai DN thỏa thuận rồi nhưng vẫn phải qua đến 6 cuộc họp vẫn chưa xong. Nhà nước cần có quy định về các thủ tục để các địa phương thống nhất thực hiện như nhau.

Ông Huỳnh Xuân Long - Công ty Xương rồng Huỳnh Long tỏ ra rất bức xúc về việc xử lý cán bộ vi phạm các thủ tục hành chính về đất đai. Ông Long cho rằng, Nghị định chủ yếu xử phạt người dân và DN, nhưng đối với cán bộ thì mức xử lý thôi việc là ''quá nhẹ''. Theo ông Long  nên bổ sung cán bộ làm sai dẫn đến hậu quả thua lỗ cho DN thì phải chịu trách nhiệm.

Bộ trưởng Bộ TN&MT Mai Ái Trực thẳng thắn: Nếu Nhà nước thu hồi mà người dân chưa thấy thỏa mãn thì có thể kiện ra toà hành chính, nếu thỏa thuận mà còn tranh chấp thì có thể kiện ra tòa dân sự. Theo Bộ trưởng Trực thì thanh tra về việc sử dụng đất là cần thiết, nhưng không được gây phiền hà cho DN.

Lãnh đạo Bộ TN&MT cũng phân tích, các hình thức xử lý các cán bộ sai phạm trong quản lý đất đai không phải là ''quá nhẹ'' như DN nói. Nghị định về thi hành Luật Đất đai quy định xử lý hành chính mức buộc thôi việc là mức thỏa đáng, bởi cán bộ sai phạm trong trường hợp phải xử lý bằng hình sự thì vẫn phải xử lý bằng hình sự. Bộ trưởng Trực nhấn mạnh: ''Nếu cán bộ có sai phạm thì cần phát hiện. Trong phạm vi cán bộ do tôi quản lý, tôi sẽ không tha thứ cho bất cứ ai gây phiền hà cho DN, nếu tôi được phản ánh về những sai phạm đó''.

Một đại diện Hiệp hội DN vừa và nhỏ đề xuất Nhà nước nên hỗ trợ DN vừa và nhỏ tiền thuê đất, coi như cho vay vốn dài hạn. Có DN bày tỏ, giá đất do Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành quá cao, các DN sẽ rất khó khăn. Bộ trưởng Mai Ái Trực trả lời ngắn gọn:''Nhà nước không thể đứng một phía mà đứng trên lợi ích của của toàn xã hội để xử lý, đảm bảo hài hòa lợi ích của người sử dụng đất, của nhà đầu tư và của Nhà nước. Liệu  giá đất quá thấp so với giá bình thường trên thị trường thì có bảo đảm lợi ích của người sử dụng đất, Nhà nước có thu hồi được đất để giao hoặc cho DN thuê không?''.

Bộ trưởng Mai Ái Trực cũng đã cam kết với các DN trong lĩnh vực quản lý đất đai: sẽ tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế chính sách mà các DN đề xuất một cách chính đáng và hợp lý; kiên quyết xử lý những cán bộ gây phiền hà trong phạm vi do Bộ quản lý; đối với những cán bộ công chức ở các địa phương, cơ sở, sẽ yêu cầu lãnh đạo địa phương thanh tra và xử lý nghiêm. ''DN cũng nên khách quan khi coi việc tìm  đất như Đường Tăng đi lấy kinh, bởi trên chặng đường lấy kinh mặc dù gặp rất nhiều yêu quái nhưng cuối cùng yêu quái đã bị tiễu trừ, Đường Tăng và các đồ đệ đã tìm được chân kinh và đều thành chính quả'' - Bộ trưởng Trực nói.

  • Kiều Minh

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Thuế, hải quan làm yếu sức cạnh tranh của DN (27/09/2004)
25/9, DN trẻ TP.HCM đối thoại với cơ quan quản lý (24/09/2004)
''Sức hút FDI'' của Việt Nam đứng thứ 50 thế giới (22/09/2004)
GDP 2004-2005 của Việt Nam sẽ tăng trên 7% (22/09/2004)
Doanh nghiệp VN: Chưa ''dám'' nghĩ tới thương mại điện tử! (20/09/2004)
Lâm Đồng: Đầu tư vốn xây hạ tầng được trừ vào thuế (15/09/2004)
19,5 tỷ đồng thưởng xuất khẩu 2003 (13/09/2004)
Thắp sáng khát vọng làm giàu của doanh nhân nữ (10/09/2004)
TP.HCM: Thêm 7.500 tỷ đồng xây dựng nhà tái định cư (06/09/2004)
Hãy trao cả những dự án lớn cho DN trẻ! (06/09/2004)
Sao Vàng đất Việt khẳng định sức mạnh thương hiệu Việt (02/09/2004)
Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Thủ Thiêm (26/08/2004)
Phú Mỹ Hưng sẽ tuân thủ ý kiến của Thủ tướng (26/08/2004)
Nhà nước chỉ giữ 100% vốn đối với 21 loại DN (25/08/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang