Việt Nam cần cải thiện môi trường đầu tư hơn nữa
17:25' 14/06/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Đó là mong muốn chung của các đại biểu tham dự Diễn đàn DN Việt Nam diễn ra sáng nay (14/6), tại Hà Nội. Hội nghị do Bộ KH-ĐT phối hợp với Ngân hàng thế giới và Công ty Tài chính quốc tế tổ chức.

Diễn đàn DN Việt Nam đã diễn ra sáng nay tại Hà Nội.

Đi kèm với mong muốn đó, nhiều kiến nghị cụ thể đã được nêu ra, nhằm đóng góp cho môi trường kinh doanh ở Việt Nam ngày một bình đẳng và có sức hấp dẫn hơn.

Phòng thương mại châu Âu và Phòng thương mại Úc phản ánh, các DN FDI đều hết sức bức xúc trước Nghị định 105/2003/NĐ-CP ngày 19/9/2003, khi hạn chế họ tuyển dụng nhân viên nước ngoài, cũng như khi qui định các lệ phí bổ sung... Nghị định này, theo họ, là "một bước lùi" trong việc tiến đến "một sân chơi bình đẳng" cho DN FDI và DN Việt Nam, mà Chính phủ cần phải xem xét lại.  

DN nước ngoài nhận thấy, các loại chi phí và phương tiện viễn thông đã được cải thiện (như việc đưa vào sử dụng các dịch vụ internet và dịch vụ ASDL), nhưng những khoản phí quảng cáo và điện năng vẫn mang tính phân biệt đối xử.

Thêm một lĩnh vực khác cũng rất được quan tâm, liên quan đến các tập quán hành chính của cục thuế các địa phương. Phòng Thương mại Úc (AusCham) cho biết, các hội viên của mình vẫn có khuynh hướng giao dịch với cơ quan chức năng dựa trên cơ sở mối quan hệ cá nhân, thay vì theo một hệ thống dựa trên các quy tắc. Họ cho rằng, một chế tài chính thức sẽ tạo thêm lòng tin cho các nhà đầu tư nước ngoài, cho phép thu thuế đồng bộ hơn và khuyến khích được sự tuân thủ toàn diện ở mức độ rộng lớn hơn.

AusCham tỏ ra rất lo ngại trước tiến độ chậm chạp của việc cải tiến những quy định về chuyển giao công nghệ ở Việt Nam sao cho phù hợp với tập quán thương mại quốc tế.

Còn EuroCham kiến nghị, Việt Nam cần cải thiện môi trường kinh doanh trong lĩnh vực quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là vấn đề bản quyền phần mềm, vì đây là lĩnh vực mà Việt Nam có nhiều tiềm năng đồng thời phù hợp cho đầu tư nước ngoài. Hiện nay, các công ty nước ngoài vẫn dè dặt trong việc đầu tư hoặc đặt gia công sản phẩm thuộc lĩnh vực này, do không được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo chuẩn mực quốc tế.

Phát biểu tại Diễn đàn, Tiến sĩ Nguyễn Bích Đạt, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Chính phủ đã và đang chỉ đạo tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhằm tăng quy mô, nâng cao hiệu quả đầu tư theo hướng tạo cạnh tranh lành mạnh, xoá bỏ dần sự phân biệt đối xử giữa các thành phần kinh tế, xoá những bất lợi đối với kinh tế dân doanh, nhất là đất đai làm mặt bằng sản xuất, vốn tín dụng nhà nước.

  • Cẩm Tú
  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
ADB viện trợ 820.000USD giúp nông dân giảm nghèo (12/06/2004)
Hà Nội: Sẽ thu hồi đất khu đô thị mới để hoang (11/06/2004)
Thiếu hành lang pháp lý cho DV phát triển kinh doanh (11/06/2004)
Các nhà tài trợ cho VN họp phiên không chính thức (08/06/2004)
Bầu chọn DN Trẻ xuất sắc TP.HCM (05/06/2004)
Dự án đầu tư chậm phải chuyển vốn cho dự án khác (04/06/2004)
TP.HCM kêu gọi EU giúp đào tạo nhân lực ngành IT (04/06/2004)
TP.HCM kêu gọi báo chí hỗ trợ DN (02/06/2004)
Đề nghị tăng kinh phí hoạt động cho các thương vụ (02/06/2004)
Phải xây dựng khu vực kinh tế tư nhân đủ mạnh (01/06/2004)
Hội nghị quốc tế về chuyển đổi kinh tế (31/05/2004)
225 triệu USD nâng cấp đường bộ Việt Nam (28/05/2004)
Chi tiền cho DN thuê tư vấn lập phương án đổi mới (28/05/2004)
DN Việt Nam dự Diễn đàn Nhãn hiệu toàn cầu năm 2004 (27/05/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang