Nhu cầu tiêu dùng nội địa của Việt Nam đang tăng mạnh
15:21' 02/05/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) nhận định nhu cầu nội địa của Việt Nam trong năm 2004 sẽ tăng khoảng 10,1%, là một nhân tố đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Dân số trẻ là một trong những động lực tăng tiêu dùng của Việt Nam.

Trong năm 2005, con số này được duy trì ở mức 8,1%. Sự gia tăng mạnh và bền vững của cầu nội địa có được nhờ vào chính sách kích cầu có kiểm soát của Chính phủ. Tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam dự đoán sẽ đạt mức 7,5% trong năm nay và 7,6% năm 2005. ADB đánh giá Việt Nam là một trong 2 đầu tàu kinh tế trong khu vực Đông Nam Á. 

Chỉ lấy ví dụ về tình hình tiêu thụ tivi tại Việt Nam. Thị trường này trước kia có sức mua 0,5 triệu chiếc, năm 2003 đã vọt lên 1,3 triệu chiếc và năm 2004 dự kiến là 1,5 triệu chiếc. Riêng đối với hãng Sony, lượng tiêu thụ tại Việt Nam được họ đánh giá là cao hơn hẳn so với các khu vực khác. Năm 2003, hãng này đã đạt doanh số bán 0,3 triệu chiếc tại Việt Nam.

Matsushita, tập đoàn điện tử Nhật đã xây dựng một nhà máy tại TP.HCM, nay lại đang lên kế hoạch xây dựng tiếp một nhà máy nữa tại Hà Nội, và bắt đầu sản xuất tủ lạnh, máy giặt, lò vi sóng. Ông Mitsuru Okada, Giám đốc bộ phận Đồ dùng Gia đình của Matsushita tại Việt Nam cho biết: ''Thị trường Việt Nam có triển vọng lớn, nhưng đang có độ cạnh tranh rất khốc liệt. Tất cả các hãng lớn đều muốn đặt chân vào thị trường này''.

Không chỉ với Việt Nam, theo nhận định của ADB, việc mở rộng thương mại nội khối và nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực châu Á lên 6,8% trong năm 2004, biến khu vực này trở thành khu vực kinh tế năng động nhất thế giới. Trong năm 2003, con số này là 6,3%, mặc dù bị ảnh hưởng của chiến tranh Iraq, giá dầu tăng, dịch SARS và sự phục hồi chậm của các nước công nghiệp chủ chốt trong suốt nửa đầu năm 2003.

Chuyên gia kinh tế trưởng của ADB Ifzal Ali nhận xét: ''Sự mở rộng của tầng lớp trung lưu thành thị và sự thay đổi theo hướng trẻ hoá của cơ cấu tuổi dân số đang làm thay đổi căn bản thói quen tiêu cùng của các nước châu Á đang phát triển. Triển vọng tăng trưởng của khu vực này là rất cao''.

  • Phương Thanh

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
222 triệu USD nâng cấp đô thị Việt Nam (01/05/2004)
Trưng cầu ý kiến công chúng về Luật Thương mại sửa đổi (26/04/2004)
Việt Nam và năng lượng điện nguyên tử (24/04/2004)
Hội chứng tọa đàm (24/04/2004)
Sẽ ban hành hướng dẫn bù chênh lệch giá thép (23/04/2004)
2 tỉnh về đích sớm, 5 tỉnh sắp hoàn thành chỉ tiêu (22/04/2004)
TP.HCM huy động trên 6,3 tỷ đồng trái phiếu (15/04/2004)
Lạm phát sẽ không tăng quá cao so với dự đoán (15/04/2004)
Nhập siêu quý I là 0,74 tỷ USD (12/04/2004)
328 DN, cá nhân Hà Nội được khen thưởng về thuế (11/04/2004)
Hà Nội sẽ thành lập 4 tổng công ty mới (08/04/2004)
Tăng cường hệ thống chợ đầu mối, siêu thị (07/04/2004)
Kiến nghị bỏ thuế nhập khẩu nhựa PVC (03/04/2004)
263 tỷ đồng xúc tiến thương mại trọng điểm 2004 (02/04/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang