222 triệu USD nâng cấp đô thị Việt Nam
06:44' 01/05/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Thông qua cải thiện điều kiện sống và môi trường của dân nghèo đô thị 4 thành phố, WB hy vọng số tiền hỗ trợ của họ sẽ giúp Việt Nam tiếp tục giảm nghèo.

Cần Thơ, một trong những thành phố hưởng lợi từ Dự án Nâng cấp đô thị Việt Nam.

Ban Giám đốc của Ngân hàng Thế giới (WB) vừa phê duyệt khoản tín dụng ưu đãi trị giá 222 triệu USD cho dự án Nâng cấp đô thị để hỗ trợ giảm nghèo ở bốn thành phố của Việt Nam. Công trình này sẽ giúp rất nhiều cộng đồng dân cư thu nhập thấp ở bốn thành phố gồm Hải Phòng, Nam Định, thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Người dân những nơi đây có thể cải thiện đời sống nhờ có nước sạch, hệ thống vệ sinh và thoát nước tốt hơn, mạng điện ổn định hơn và đủ hệ thống chiếu sáng công cộng. Đồng thời, dự án sẽ giảm ngập lụt ở những khu vực này và do vậy giảm ô nhiễm môi trường cũng như tác hại của các bệnh dịch lây nhiễm qua đường nước.

 

Ông Klaus Rohland - Giám đốc quốc gia của Ngân hàng Thế giới ở Việt Nam cho biết: ''Gần một triệu người nghèo đô thị sẽ trực tiếp hưởng lợi từ dự án, cùng hơn một triệu người nữa sẽ được sử dụng hệ thống hạ tầng cơ sở mở rộng và môi trường được cải thiện. Bằng việc nâng cấp các ngõ phố, cầu cống; sửa sang lại các khu chợ, nhà vệ sinh công cộng; cải thiện mạng điện cùng hệ thống nước sạch, ước tính dự án sẽ giúp tiết kiệm hàng triệu USD mỗi năm".

 

Dự án Nâng cấp đô thị Việt Nam

Tổng chí phí: 417,5 triệu USD. 
Đóng góp của Việt Nam: 148,5 triệu USD (Chính phủ) và 4,15 triệu USD (người dân).
Đóng góp của các nhà tài trợ: 222,5 triệu USD (Ngân hàng Thế giới). Các khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 42,5 triệu USD từ Pháp và Nhật Bản.

Thời gian thực hiện: từ 2004 đến 2012. 

Cơ quan thực hiện: Ủy ban Nhân dân TP.Hải Phòng, TP.HCM, TP Cần Thơ, Nam Định và Bộ Xây dựng.


WB cho biết, việc thiết kế nâng cấp hạ tầng cơ sở sẽ dựa trên sự tự nguyện và khả năng chi trả của người dân cũng như chính quyền địa phương. Chính vì vậy, các công trình hạ tầng cơ sở sẽ được thiết kế với tiêu chuẩn hoạt động phù hợp để đảm bảo số người nhiều nhất được hưởng lợi. Dự án sẽ cố gắng giảm thiểu di cư và định cư để duy trì mối liên hệ xã hội của các cộng đồng dân cư, cải thiện đời sống cho mọi cư dân trong khu vực dự án, bất kể họ có đăng ký hay không.  


Để hỗ trợ giảm nghèo, Chính phủ cung cấp vốn vay ưu đãi này cho các thành phố gần như dưới dạng hỗ trợ không hoàn lại. Với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ thực hiện, Chính phủ Việt Nam đã trao quyền thực hiện dự án cho chính quyền các thành phố và tỉnh. Trong quá trình xây dựng dự án hai năm qua, dân nghèo đã tham gia rất tích cực, tranh luận hăng hái về các tiêu chuẩn và thiết kế kỹ thuật, và đã thống nhất thông qua các Kế hoạch nâng cấp cộng đồng. Người dân cũng nhất trí sẽ đóng góp vốn, chi trả cho đường điện và nước nối về nhà, đồng thời chịu trách nhiệm khai thác, quản lý các cơ sở hạ tầng và dịch vụ trong các kế hoạch này.
 

  • Hồng Phúc

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Trưng cầu ý kiến công chúng về Luật Thương mại sửa đổi (26/04/2004)
Việt Nam và năng lượng điện nguyên tử (24/04/2004)
Hội chứng tọa đàm (24/04/2004)
Sẽ ban hành hướng dẫn bù chênh lệch giá thép (23/04/2004)
2 tỉnh về đích sớm, 5 tỉnh sắp hoàn thành chỉ tiêu (22/04/2004)
TP.HCM huy động trên 6,3 tỷ đồng trái phiếu (15/04/2004)
Lạm phát sẽ không tăng quá cao so với dự đoán (15/04/2004)
Nhập siêu quý I là 0,74 tỷ USD (12/04/2004)
328 DN, cá nhân Hà Nội được khen thưởng về thuế (11/04/2004)
Hà Nội sẽ thành lập 4 tổng công ty mới (08/04/2004)
Tăng cường hệ thống chợ đầu mối, siêu thị (07/04/2004)
Kiến nghị bỏ thuế nhập khẩu nhựa PVC (03/04/2004)
263 tỷ đồng xúc tiến thương mại trọng điểm 2004 (02/04/2004)
Phân bổ vốn đầu tư chậm và dàn trải (31/03/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang