Chưa thể khẳng định giá cả không tăng tiếp!
19:21' 12/05/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Sáng 12/5, bên lề kỳ họp Quốc hội, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc trao đổi với báo giới xung quanh diễn biến giá cả.

Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Tấn Dũng.

- Chỉ số giá tiêu dùng 4 tháng đầu năm tăng 5,4%, có nghĩa lạm phát tăng quá cao?

- Hiểu như thế nào là lạm phát thì còn có nhiều ý kiến tranh luận khác nhau. Người cho là do nhu cầu đẩy, người thì cho là phát hành tiền...Theo chính phủ, chưa đủ cơ sở để cho rằng lạm phát hay chưa lạm phát!

Thứ nhất, chỉ số giá tiêu dùng tăng 5,4%, thì giá lương thực, thực phẩm tăng đã chiếm mất 3%. Trong "rổ" giá, 10 loại hàng để tính chỉ số giá tiêu dùng thì lương thực, thực phẩm chiếm 40%. Nhưng lương thực, thực phẩm tăng do dịch cúm gà. Trong cơ cấu thực phẩm của chúng ta, gà và trứng gà chiếm 30%; thiếu gà, trứng gà làm tăng giá thực phẩm khác. Thêm vào đó, giá gạo thế giới tăng.

Thứ hai, giá thuốc 4 tháng đầu năm tăng 5,6%, tuy chiếm tỷ lệ nhỏ trong "rổ" giá nhưng cũng góp phần đẩy chỉ số giá tiêu dùng tăng.

Thứ ba nữa là giá  thép và nguyên nhiên vật liệu có nguồn gốc từ dầu hoả tăng. Giá dầu hiện tăng hơn 40USD/thùng, Chính phủ đã bù lỗ hơn 1.000 tỷ đồng để giữ giá... Có chuyện tăng giá, nhưng chúng ta sẽ cố gắng kìm, không để nó tăng tự do ngoài vòng kiểm soát.

Nói giá hoàn toàn theo ý muốn của chúng ta, tách khỏi cơ chế thị trường là không được. Thị trường là cung cầu, giá cả lên xuống, chúng ta phải làm quen, nhưng vấn đề đừng để giá rơi tự do, đột biến. Còn cái gì cần Nhà nước can thiệp là phải can thiệp cho được. Chẳng hạn, chúng tôi cố gắng kiểm soát giá phân bón để đỡ cho nông dân; nhưng giá lúa lên bà con phấn khởi, còn giá phân lên bà con lại kêu thì đâu được! Trước đây ''2 lúa mới được 1 đạm'', bây giờ đạm 3.300 đồng/kg nhưng lúa hơn 2.000 đồng/kg. Cho nên phải nghe nhiều chiều! Năm nay đạm trong nước sản xuất chỉ được có 100 nghìn tấn, phải nhập 3 triệu tấn, Chính phủ quy định giá sao được? Nhà máy Đạm Phú Mỹ tới tháng 6 bắt đầu có đạm, 6 tháng cuối năm được 400 nghìn tấn, thì năm tới sẽ có 800 nghìn tấn, cộng với nhà máy phân đạm Hà Bắc sản xuất 100 nghìn tấn thành 900 nghìn tấn. 900 nghìn tấn thì Chính phủ có thể giữ giá được!

- Xin Phó Thủ tướng cho biết khả năng ổn định giá cả trong 8 tháng còn lại?

- Thứ nhất, phải thấy rằng nền kinh tế của chúng ta là nền kinh tế mở, nền kinh tế hội nhập, thể hiện qua tổng xuất và nhập khẩu bằng GDP (khoảng 40 tỷ USD). Mà nền kinh tế mở, hội nhập là thị trường chúng ta chịu ảnh hưởng lên xuống của giá thị trường. Thứ hai, triển vọng giá thế nào? Giá phụ thuộc vào bên ngoài khá lớn. Phụ thuộc vào đồng USD, EUR, phụ thuộc vào OPEC. OPEC xiết lại sản lượng dầu mỏ là giá dầu tăng rồi. Còn phụ thuộc vào sự ổn định chính trị. Nếu xảy ra nổ giếng dầu ở Iraq hay khủng bố ở Ả-rập Xê-út thì giá dầu sẽ tăng. Giá dầu lên, tạo ra khủng hoảng dầu mỏ, mình không đứng bên ngoài được. Giá cả cũng phụ thuộc vào sự tăng trưởng của kinh tế thế giới. Theo tin thời sự sáng nay, Mỹ phải cử thứ trưởng tài chính qua khuyên Trung Quốc giảm bớt tăng trưởng nóng. Giá thép bị đẩy lên do Trung Quốc mua gần hết quặng sắt của thế giới.

Chính phủ đang cố gắng kiểm soát để giữ giá ổn định; chứ khẳng định không để giá tăng, thì chưa chắc. Bởi vì sức của mình mong muốn là một chuyện mà khả năng là một chuyện nữa!

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Sinh Hùng:

''Hiện nay chưa phải lạm phát. Tức là tôi chưa phải điều chỉnh chính sách tài chính, ngân hàng chưa phải điều chỉnh chính sách tiền tệ. Chúng ta chỉ phải giải quyết từng mặt hàng một. Tăng giá thóc người nông dân sướng quá chứ có gì phải làm náo động lên, mặc dù tăng giá lúa gạo làm tăng 3% trong chỉ số giá tiêu dùng quý I/2004 là 4,9%. Nhưng giá thuốc thì không để như thế được! Giá thuốc tăng có nguyên nhân về độc quyền, phân phối và cả về y đức. Chúng ta phải tập trung giải quyết những vấn đề đó, phải thanh tra, kiểm tra, trong đó tài chính cũng có trách nhiệm.

Hay giá thép, Bộ Tài chính đã "nhảy" vào rồi, hạ thuế nhập khẩu xuống. Lúc này chính là lúc các nhà sản xuất phôi, thép tìm mọi biện pháp để hạ giá thành chứ không phải tăng giá. Quý I vừa rồi tôi có xem báo cáo quyết toán của các nhà máy cán thép, họ lãi 40-50%. Đấy là nghịch lý!Trong khi Chính phủ đã hy sinh lợi ích, bỏ thuế, để cho anh tìm cách hạ giá thành thì anh lại tăng giá.

Nhưng cũng đồng ý, với sản xuất phôi, thép chúng ta phải bảo hộ, phải nâng thuế lên chứ không để như hiện nay.

  • Văn Tiến

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Giảm 50% thời gian nhờ thông quan tự động (11/05/2004)
Đến 2010: Xuất khẩu sẽ đạt 50-55 tỷ USD? (07/05/2004)
Vẫn còn 10 đơn vị chưa phân bổ vốn XDCB năm 2004 (07/05/2004)
Điện Biên - tiềm năng kinh tế chưa được khai phá (06/05/2004)
Kiểm soát chặt nhập khẩu gia cầm phía Tây Bắc,Tây Nam (05/05/2004)
Nhu cầu tiêu dùng nội địa của Việt Nam đang tăng mạnh (02/05/2004)
222 triệu USD nâng cấp đô thị Việt Nam (01/05/2004)
Trưng cầu ý kiến công chúng về Luật Thương mại sửa đổi (26/04/2004)
Việt Nam và năng lượng điện nguyên tử (24/04/2004)
Hội chứng tọa đàm (24/04/2004)
Sẽ ban hành hướng dẫn bù chênh lệch giá thép (23/04/2004)
2 tỉnh về đích sớm, 5 tỉnh sắp hoàn thành chỉ tiêu (22/04/2004)
TP.HCM huy động trên 6,3 tỷ đồng trái phiếu (15/04/2004)
Lạm phát sẽ không tăng quá cao so với dự đoán (15/04/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang